Bà mẹ 35 tuổi đã làm 1 mẹo mua sắm với món đồ chị em nào cũng cần mua mỗi tháng, để tiết kiệm được 7,5 triệu đồng/năm

Hồng Nhung ,
Chia sẻ

Tìm mua loại băng vệ sinh vải chỉ vì mắc chứng bệnh đau bụng kinh do lạc nội mạc tử cung giày vò nhưng sau khi sử dụng, Beki Griffin còn nhận thấy việc này giúp cô tiết kiệm được một khoản kha khá mỗi năm.

Beki Griffin, 35 tuổi đến từ Rutland cho biết cô mắc chứng bệnh đau bụng kinh do lạc nội mạc tử cung. Griffin nói với cộng đồng tiết kiệm tiền LatestDeals.co.uk rằng: "Tôi luôn có những ngày thực sự đau đớn trong hầu hết các tháng. Tôi đi khám bác sĩ đa khoa và được chẩn đoán là bị lạc nội mạc tử cung. Tôi đã thử mọi cách, từ những thứ đơn giản như paracetamol đến tắm nước nóng 2-3 lần mỗi ngày để giảm bớt cơn đau".

Sau khi thực hiện một số nghiên cứu thì Beki Griffin nhận thấy có mối liên hệ giữa thời kỳ đau đớn và các chất hóa học trong một số loại băng vệ sinh sử dụng 1 lần. Cô cũng đã thấy một số người thử dùng loại băng vệ sinh có thể tái sử dụng và có sự khác biệt lớn. Beki Griffin đã thử mua và sử dụng chúng.

Món đồ chị em nào cũng mua mỗi tháng, bà mẹ 35 tuổi đã làm 1 mẹo mua sắm thế nào mà tiết kiệm được hơn 7 triệu đồng/năm - Ảnh 2.

Băng vệ sinh vải là thứ Beki Griffin, 35 tuổi đến từ Rutland lựa chọn thay thế cho các loại băng vệ sinh dùng 1 lần.

Beki Griffin đã mua gói đầu tiên trên Amazon khoảng 7 năm trước và nó có giá là 17 euro (430k) cho 4 chiếc. Nếu bạn muốn thử có thể dễ dàng tìm mua trên mạng. Một thao tác tìm kiếm đơn giản trên Amazon cho ra nhiều kết quả, với các thương hiệu nổi bật bao gồm Eco Lily, băng vệ sinh dùng lớp than tre hấp thụ mùi và vải chống thấm.

"Sau ba tháng đầu tiên sử dụng chúng, tôi nhận thấy kinh nguyệt của mình tới nhẹ nhàng hơn và cơn đau không là gì so với trước đây. Nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi và tôi rất vui vì đã tìm thấy chúng. Vệ sinh những chiếc băng vệ sinh vải này cũng không quá khó khăn. Sau khi sử dụng từ 3-4 cái, tôi cho vào máy giặt để làm sạch. Sau khi khô, chúng có thể tái sử dụng lại như cách bạn sử dụng quần áo hàng ngày".

Từ giờ khi tới kỳ kinh nguyệt thì Beki Griffin cũng không phải vội vã chạy ra cửa hàng tiện lợi để mua băng vệ sinh sử dụng 1 lần. Với sản phẩm này, cô có thể tái sử dụng liên tục. Theo tính toán nhanh, số tiền để chi mua băng vệ sinh 1 năm của Beki Griffin là khoảng 250 bảng (7,5 triệu). Với cách làm này cô có thể tiết kiệm được kha khá.

Món đồ chị em nào cũng mua mỗi tháng, bà mẹ 35 tuổi đã làm 1 mẹo mua sắm thế nào mà tiết kiệm được hơn 7 triệu đồng/năm - Ảnh 3.

Beki Griffin đang thay thế băng vệ sinh 1 lần sang loại vải tái sử dụng.

Theo latestdeals.co.uk

Chia sẻ