Thổ Nhĩ Kỳ:

Bà mẹ 2 con chặt đầu kẻ cưỡng bức mình

LP,
Chia sẻ

Một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ đang phải chờ tòa án xét xử sau khi chặt đầu kẻ đã hãm hiếp cô trong nhiều tháng. Hắn là người cha không mong muốn của đứa bé trong bụng cô.

Nevin Yildirim (26 tuổi) là một bà mẹ đã có hai con, sống tại một ngôi làng nhỏ ở phía Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ. 

Theo lời kể của Yildirim, vào tháng Giêng 2012, chỉ vài ngày sau khi chồng cô đi công tác đến thị trấn khác, gã đàn ông tên là Nurettin Gider đã cưỡng bức cô.

Thủ phạm năm nay 35 tuổi, là cha của hai đứa trẻ (15 và 9 tuổi). Ông ta đã kết hôn với một người dì của chồng Yildirim.
 
Bà mẹ 2 con chặt đầu kẻ cưỡng bức mình
Cô Nevin Yildirim (phải) và thủ phạm cưỡng bức Nurettin Gider  

Gider đã dùng súng đe dọa Yildirim rằng nếu cô hét lên ông ta sẽ giết hai đứa con 2 tuổi và 6 tuổi của cô. Sau đó, Gider đã cưỡng bức Yildirim nhiều lần trong suốt 8 tháng.

Một lần Gider lẻn vào nhà trong khi Yildirim đang ngủ và chụp ảnh cô để lộ bụng bầu. Ông ta đe dọa nếu Yildirim không nghe lời thì sẽ đưa ảnh cho mọi người xem.
 
Tại ngôi làng nhỏ nơi Yildirim sinh sống, danh dự là quan trọng nhất và người phụ nữ phải giữ gìn danh dự cho cả gia đình. Những bức ảnh này sẽ khiến gia đình cô gặp nguy hiểm.

Bà mẹ 2 con chặt đầu kẻ cưỡng bức mình
Yildirim bị bắt giữ.

Ngày 28/8/2012, khi đã mang bầu 5 tháng với Gider, Yildirim vẫn tiếp tục bị ông ta lạm dụng tình dục. Không chịu đựng được nữa, cô đã quyết định dùng súng bắn chết Gider. Sau đó, cô chặt đầu ông ta và mang ra giữa làng để mọi người biết.

Các nhân chứng đã gọi cảnh sát và Yildirim bị bắt giữ. Yildirim nói với luật sư, cô hối hận vì những gì đã xảy ra và lo lắng các con của cô sẽ bị mọi người đối xử không tốt. 

Luật sư của Yildirim biện hộ rằng cô đã giết chết Gider để bảo vệ danh dự của mình. Hiện Yildirim vẫn đang bị giam giữ chờ ngày xét xử.

Chia sẻ