Bà bầu nghén kỳ cục: Thích ăn đất, bắt cua

,
Chia sẻ

Mình ăn cảm giác rất ngon miệng, thấy nó ngọt và mịn chứ không tanh như mọi người nghĩ. Nếu hôm nào mà không được ra đấy ăn đất, cả ngày chỉ nôn, chân tay rã rời, mỏi mệt lắm".

Ốm nghén là một hiện tượng không có gì là lạ. Hầu như tất cả những người phụ nữ khi mang thai đều trải qua giai đoạn này. Tuy nhiên, ngoài biểu hiện quen thuộc là thèm của chua, nhiều bà bầu còn có những kiểu ốm nghén bất bình thường, có một không hai.

"Đất mềm và ngọt lắm!"

Mới có thai được 3 tuần, cả nhà Hạnh (An Dương, Tây Hồ, Hà Nội) chưa hết vui mừng nghe tin sắp đón thêm thành viên mới thì lại trở nên vô cùng hoang mang khi cô có sở thích ăn đất từ lúc ấy.

Nhà ở gần sông Hồng, cứ tầm 10h sáng cô lại mò ra bãi gốm ven sông để cạy đất dưới sông lên và... ăn. Ban đầu cô sợ, không hiểu tại sao mình lại có sở thích quái đản như vậy, nhưng sau mỗi lần nhấm nháp 3-4 miếng đất nhỏ, cơ thể cô phấn chấn lạ thường, có thể không ăn gì đến tận tối.

"Mình ăn có cảm giác rất ngon miệng, thấy nó ngọt và mịn chứ không tanh như mọi người nghĩ. Nếu hôm nào mà không được ra đấy ăn đất, cả ngày chỉ nôn, chân tay rã rời, mỏi mệt lắm. Mình cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà làm thế. Mẹ chồng mình thì sợ cũng khấn vái tứ phương. Nhưng di khám, thấy thai nhi vẫn khỏe mạnh, mình chả làm sao nên cứ ăn thôi." Hạnh tâm sự.
 

Chồng Hạnh, sau vài lần ngăn cản không được, anh cũng đành lẽo đẽo theo vợ ra sông, lội ra chỗ thật xa, chọn chỗ nước thật sạch rồi mò mẫm từng miếng đất cho vợ ăn. Việc ăn uống của cô cũng thất thường, cô thích ăn đất hơn ăn cơm. Cứ thế sau 3 tháng, sở thích ấy của cô giảm dần rồi biến mất. Và đến khi vợ sinh được cậu con trai 3 cân 4 bụ bẫm, kháu khỉnh, khỏe mạnh thì chồng cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Không có sở thích lạ lùng như Hạnh, Ngân (Nam Sách, Hải Dương) lại có thói quen oái oăm trong lần đầu "ôm" bụng bầu là thích móc cua. Dù mỗi lần đem về cả hom nhưng khi chế biến thành món ăn cô lại không hề động đũa.

Cô bảo: "Chỉ thích ra đồng móc cua chứ không ăn được cua. Ăn vào là nôn mửa. Lạ thế cơ chứ. Cứ ra đến đồng là chân tay rạo rực, móc lấy móc để. Trời thì nắng chang chang mà cứ đi hết ruộng này sang ruộng kia để móc. Kiểu như "giời đày" ấy. Thế mà không bị sao, người lại khỏe".

Cả nhà cấm đoán thế nào cũng không được. Cứ lừa lúc mọi người ngủ say là lại trốn ra đồng. Mà khổ nỗi, móc về là lại đổ cho lợn chứ mình không ăn được.

Theo GS.TS Nguyễn Đức Vy, nguyên giám độc Bệnh viện Phụ sản Trung Ương, sở dĩ có những hiện tượng như vậy là vì sự thay đổi của yếu tố nội tiết do thai nhi (được coi như một tạng ghép) khiến cơ thể người phụ nữ có sự thay đổi về thần kinh khứu giác và vị giác. Chính vì thế mà có người thích ăn đất, ăn bức vách thậm chí có người thích ăn vôi...

Và trường hợp của người phụ nữ thích đi móc cua kia thực chất là họ ngửi thấy cái mùi vị khác thường của đồng lúa, nhờ sự thay đổi của mùi vị và xúc giác nên khi tay sờ vào những vùng đất đó, họ thấy dễ chịu hơn nên mới hành động như vậy.

Sảy thai vì nghén "chuyện ấy"

Cũng theo GS Vy, ngoài những hiện tượng nghén kỳ quặc như vậy thì còn có người lại nghén "chuyện ấy". Thậm chí có trường hợp đã sảy thai do ham muốn tình dục tăng cao mà họ không thể kìm nén được. Tuy nhiên, trường hợp này xảy ra không nhiều.

Ông cho biết, trong giai đoạn đầu của thai nghén, chủ yếu là từ 3 - 8 tuần đầu, ở một số người phụ nữ do estrogien cùng với hoàng thể (progesterone) tăng cao nên đòi hỏi về tình dục cũng tăng cao, gây nên hiện tượng thích gần gũi chồng nhiều hơn, có thể là 2-3 lần/đêm, trong khi tần suất giao hợp bình thường chỉ 2-4 lần/tuần để có cơ may thụ thai.

Chính vì vậy, trong thời gian này không nên giao hợp nhiều. Nếu không sẽ gây các kích thích quá nhiều, làm xuất hiện những cơn co tử cung khiến bong màng thai, rồi ra máu và có thể dẫn đến bong rau, sảy thai non.

GS Vy khuyến cáo, sau 12 tuần các cặp vợ chồng mới được quan hệ và phải luôn nhẹ nhàng. Những động tác nằm ép trên bụng vợ là không được áp dụng. Thêm nữa, tuyệt đối người chồng không được lấy tay xoa ngực vợ hay chạm vào bộ phận sinh dục của người vợ tránh gây nên nhiều cơn co tử cung dẫn đến sảy thai.

"Người vợ lúc này cần chủ động các tình huống, có thể kích thích bằng tay, thậm chí bằng miệng để cho chồng xuất tinh tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Quan trọng là người vợ phải nén chịu. Thêm nữa khi quan hệ qua đường âm đạo phải sạch, nông và không được giao hợp sâu thì mới bảo đảm an toàn cho thai nhi". Ông nhấn mạnh.
 
Theo Bee
Chia sẻ