Áo phông cũ rồi thì đừng vứt bỏ, chị em chỉ cần làm vài bước đơn giản thế này là có chiếc vỏ gối cực xinh

L.T,
Chia sẻ

Chẳng cần phải khéo tay bạn vẫn có thể làm ra chiếc vỏ gối xinh xắn trang trí nhà với cách làm dễ đến bất ngờ luôn!

Áo phông là món đồ không thể thiếu và có mặt trong hầu hết tủ quần áo của các gia đình vì chất liệu mát mẻ lại dễ mặc. Nếu dọn dẹp tủ quần áo mà thấy mấy chiếc áo phông cũ, chị em đừng vội vứt đi hoặc làm giẻ lau thì phí lắm. Hãy tận dụng ngay phông cũ làm vỏ gối xinh xắn theo cách cực đơn giản đến nỗi chẳng cần khéo tay bạn cũng có thể làm được.

Chuẩn bị:

- Áo phông cũ

- Ruột gối

- Kéo

- Bút chì

Áo phông cũ rồi thì đừng vứt bỏ, chị em chỉ cần làm vài bước đơn giản thế này là có chiếc vỏ gối cực xinh - Ảnh 1.

Đầu tiên bạn trải phẳng chiếc áo và đặt chiếc gối lên rồi cắt 4 đường trên áo song song với các cạnh của ruột gối. Nhớ là phải để thừa một khoảng từ 7 - 10cm nhé.

Áo phông cũ rồi thì đừng vứt bỏ, chị em chỉ cần làm vài bước đơn giản thế này là có chiếc vỏ gối cực xinh - Ảnh 2.

Bạn dùng bút chì vẽ theo đúng 4 đường mép gối.

Áo phông cũ rồi thì đừng vứt bỏ, chị em chỉ cần làm vài bước đơn giản thế này là có chiếc vỏ gối cực xinh - Ảnh 3.

Giờ bạn dùng chiếc kéo sắc cắt những đường tua rua đến đúng vạch bút chì đã kẻ theo mép gối.

Áo phông cũ rồi thì đừng vứt bỏ, chị em chỉ cần làm vài bước đơn giản thế này là có chiếc vỏ gối cực xinh - Ảnh 4.

Bạn có thể cắt những sợi nhỏ với chiều ngang khoảng 1 -2cm tùy ý. Sau đó loại bỏ 4 hình vuông ở 4 góc.

Áo phông cũ rồi thì đừng vứt bỏ, chị em chỉ cần làm vài bước đơn giản thế này là có chiếc vỏ gối cực xinh - Ảnh 5.

Tiếp theo bạn gỡ 2 mảnh áo thun ra và đặt gối vào giữa, chú ý để mặt phải áo quay ra ngoài. Sau đó bạn buộc các sợi của mảnh áo trên và mảnh áo dưới lại với nhau cho chặt là sẽ có ngay chiếc vỏ gối vô cùng xinh xắn.

Áo phông cũ rồi thì đừng vứt bỏ, chị em chỉ cần làm vài bước đơn giản thế này là có chiếc vỏ gối cực xinh - Ảnh 6.

Đơn giản vậy thôi, chẳng cần quá nhiều dụng cụ cũng không mất nhiều thời gian là bạn đã có ngay chiếc vỏ gối độc đáo mà ai nhìn thấy cũng phải tấm tắc khen.

Giờ thì đi xem tủ quần áo nhà mình có thừa chiếc áo phông nào không để trổ tài làm trang trí cho vỏ gối thật đẹp thôi nào chị em!

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ