Anna Trương: "Có bạn trai là nói ngay với mẹ Linh"

Hiểu Minh,
Chia sẻ

Áp lực, đam mê, và sự chấp nhận từ bỏ danh tiếng đang phát triển tại Việt Nam để đi học, Anna Trương nhìn nhận phía trước như một quyết định vì tương lai hạnh phúc.

Môi trường showbiz phức tạp lắm, trong khi sự trưởng thành, già dặn của Anna đôi khi khiến mọi người “kinh ngạc”, bố mẹ uốn nắn Anna như vậy à?

Rất khó nói, nhưng Anna nghĩ rằng nó đều là tính cách riêng của mỗi người và mình cũng nghĩ đơn giản rằng, làm một người chị cả trong gia đình thì sẽ chín chắn, già dặn hơn, vì một chút áp lực, là luôn phải là một tấm gương tốt cho các em của mình.

Anna Trương:

Mẹ Mỹ Linh có “cảnh báo” Anna những “nguy hiểm” khi bước vào showbiz không?

Thực sự thì mẹ Mỹ Linh cũng không “cảnh báo” gì nhiều, mà cũng chỉ nói rằng phải cẩn thận với những gì mình làm và nói, vì tất cả những điều đó có thể làm ảnh hưởng đến mình sau này. Nhưng Anna nghĩ rằng lời khuyên này hữu ích trong mọi việc của cuộc sống chứ không chỉ trong showbiz. Anna đã đủ lớn để có thể nhận thức được đâu là “nguy hiểm”.

Anna Trương:

Anna có bị áp lực từ mẹ Mỹ Linh không, dù thể loại và phong cách của Anna là khác mẹ, nhưng cái bóng “con gái diva” rõ ràng cũng không nhỏ chút nào?

Chắc chắn là có bị áp lực, nhưng dần dần mình cũng bớt để ý đến việc này, vì mình biết rằng AnnaAnna chứ không phải ai khác. Dù mình có là con gái của diva hay không đi chăng đi nữa thì mình vẫn phải tiếp tục bằng sức lực của mình để tìm được thành công, không thể cứ ngồi chờ đợi và hy vọng từ những thứ mình không kiểm soát được, nhưng một điều rất tuyệt với là bố Quân, mẹ Linh luôn để Anna được quyết định. Có lẽ điều này cũng đã dẫn tới nhiều áp lực hơn khi khán giả luôn mong chờ những điều mà có thể Anna chưa đạt được.

Ca sĩ trẻ tầm tuổi Anna nhiều người hay đánh đồng giữa sự đam mê và ham muốn nổi tiếng, với Anna thì sao?

Anna nghĩ rằng mình thực sự không đam mê sự nổi tiếng và có lẽ khán giả cũng có thể nhận thấy rằng mình sống khá là khép kín, mình cũng không thích bị nhiều người biết những chuyện riêng tư. Nhưng với nghề nhạc thì mình thực sự đam mê vì vậy mình mới chọn con đường đi học để có thể làm nghề tốt hơn và chuyên nghiệp hơn.

Anna Trương:

Nếu đam mê sự nổi tiếng thì có lẽ mình chọn cách ở Việt Nam để tiếp tục ra những sản phẩm và duy trì các hoạt động của mình ở đây. Cái này là do cách mình tự suy nghĩ và mẹ Mỹ Linh hoàn toàn để cho mình quyết định việc này.

Khi lần đầu tiên có bạn trai, Anna nói với ai trước?

Anna đã chia sẻ ngay với mẹ Linh trước và mẹ đã tỏ ra vui vì mình tin tưởng để chia sẻ điều này.

Thế mẹ Linh có lo lắng không?

Chắc chắn là có sự lo lắng và cũng là dấu hiệu con gái đã lớn!

Anna Trương:

Thời gian đi học sắp tới của Anna khá dài, môi trường và nhiều thứ sẽ thay đổi, Anna nhìn về phía trước ra sao?

Có lẽ điều quan trọng nhất mà Anna phải biết trước khi mình đi là việc đi học sẽ rất khó khăn và mình phải cố gắng rất nhiều. Mẹ Anna cũng đã khuyên mình rằng vào trường người ta học 1 thì mình phải học 10. Anna cũng đang rất hồi hộp và lo lắng, nhưng cũng rất hạnh phúc vì tương lai của mình!

Chia sẻ