Trải dài từ miền Bắc đến miền Nam là nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 39 đến 42 độ C, có nơi ở Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị gần 43 độ C.
Nắng nóng như “lò bát quái” đã khiến nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc ở TPHCM buộc phải học cách thích nghi để “sinh tồn”. Họ đã có những câu chuyện tránh nóng "nhập gia tùy tục" đầy bi hài.
Các nhà khí tượng học hôm 26/4 cho biết đợt nắng nóng đang diễn ra trên khắp Bangladesh kể từ đầu tháng 4 là đợt nắng nóng kéo dài nhất trong lịch sử nước này.
Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt bao trùm hầu khắp cả nước trong ngày đầu nghỉ lễ, nhiệt độ nhiều địa phương ở ngưỡng 39-41 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 42,1 độ C.
Nhiệt độ cao có thể gây mất nước trong cơ thể, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt. Bạn cần nắm rõ những khuyến cáo dưới đây của WHO để bảo vệ sức khỏe những ngày này.
Nắng nóng như vắt kiệt sức người lao động trên công trường thi công dự án nghìn tỷ nối thành phố Vinh đi Cửa Lò. Để chống lại cái nắng gắt 40 độ C, công nhân phải xoay xở đủ cách để đảm bảo thi công đúng tiến độ.