Angela Phương Trinh đang tất bật lo quần áo, phụ kiện để dự LHP Cannes

Shindo,
Chia sẻ

Angela Phương Trinh cùng đoàn phim “Taxi, Em tên gì?” sẽ lên đường sang Pháp dự LHP Cannes vào tháng 5 tới.

Một tin vui cho các fan hâm mộ của “bà mẹ nhíAngela Phương Trinh sẽ cùng đoàn phim Taxi, em tên gì? sang Pháp tham dự Liên hoan phim Cannes sắp diễn ra vào tháng 5/2016. Ngoài việc chuẩn bị trang phục để xuất hiện thật lộng lẫy, chỉn chu trên thảm đỏ, Angela Phương Trinh còn tất bật mua sắm tư trang, các loại quần áo phù hợp với khí hậu phương Tây. 

angela phương trinh 1
Angela Phương Trinh

Nói về việc lần đầu được tham dự Liên hoan phim mang tầm vóc quốc tế, Angela Phương Trinh chia sẻ: “Lần đầu tiên sang Pháp dự LHP Cannes, Trinh thấy vừa áp lực vừa vinh dự. Cảm giác bây giờ rất vui. Từ khi nhận được thông báo, Trinh đã tăng tiết học ngoại ngữ. Hầu như thời gian của Trinh bây giờ đều là dành cho công tác chuẩn bị. Không những học tiếng Anh, Trinh còn lo quần áo, phụ kiện, giày dép. Trinh cũng có hơi lo lắng một chút về thời tiết, mong rằng mọi thứ sẽ ổn".

“Hiện tại, Trinh đã quay xong phim Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ nên lịch trình sang Pháp không bị ảnh hưởng lắm. May mắn là Trinh không có lịch quay hay công việc gì quá quan trọng nên mọi thứ đều được sắp xếp chu toàn. Tham dự LHP Cannes là vinh dự lớn mà Trinh và ekip phim Taxi, Em tên gì? có được, Trinh sẽ cố gắng để không khiến cho người hâm mộ thất vọng”.

angela phương trinh 2

angela phương trinh 3

Riêng giám đóc sản xuất của Taxi, em tên gì?Thanh Thúy chia sẻ: “Thúy rất bất ngờ khi nhận được lời mời từ ban tổ chức. Đóng vai trò nhà sản xuất, trong suốt quá trình thực hiện dự án phải trải qua nhiều gian khó. Tuy nhiên khi đứa con tinh thần ra rạp, được khán giả đón nhận nồng nhiệt thì bao nhiêu cơ cực như tan biến hết. Đặc biệt tác phẩm còn tạo được tiếng vang ở làng giải trí quốc tế, đó là một vinh dự rất lớn của ê - kíp. Trong chuyến đi lần này, đoàn phim cũng sẽ mang “Taxi, em tên gì?” đến CH Séc công chiếu để bà con kiều bào được dịp thưởng thức”.

angela phương trinh 4
Thanh Thúy

Tại LHP Cannes, có hai giải “Cành cọ vàng” được trao tặng mỗi năm - một cho phim điện ảnh xuất sắc và một cho phim ngắn hay nhất. Các cành cọ được đặt trong một hộp màu xanh da trời với một cành cọ bằng vàng 24 carat được đúc thủ công bằng tay. Để dự thi Cannes, tác phẩm phải được sản xuất trong vòng 12 tháng trước liên hoan phim. Đồng thời, những bộ phim này cũng không được tham gia bất cứ liên hoan phim quốc tế nào trước đó mà chỉ được phép trình chiếu trong nước. Có đến hàng nghìn tác phẩm được gửi đến Cannes mỗi năm.
Chia sẻ