Tự may bóng vải màu sắc cho bé yêu!

Mai Anh, ảnh: A.O.S.Things,
Chia sẻ

Khác với những quả bóng mua sẵn, bóng vải mẹ làm cho bé sẽ tươi tắn sắc màu, vừa cỡ với tầm vóc của bé, êm ấm và an toàn như chơi với thú bông!

 

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- 6 miếng vải khác nhau, ít nhất là 2 màu vải đối lập để tạo sự nổi bật của mỗi hình lục giác trên bề mặt quả bóng, tất nhiên bạn có thể dùng 1 màu vải nếu thích.
- Kim, chỉ, kéo, máy khâu, bàn là,…
 
 
 
Bước 1: Cắt mẫu giấy:
 
In và phóng to hình bên rồi cắt lấy hình lục giác làm mẫu giấy

Bóng nhỏ dùng mẫu lục giác có cạnh chừng 5cm, bóng to dùng mẫu lục giác có cạnh chừng 7cm.

Bạn có thể dùng kích cỡ tùy ý sao cho phù hợp với tầm vóc của bé.

 
Bước 2: Cắt vải:

Áp mẫu giấy lên vải và cắt lấy 12 hình lục giác.

Với mỗi màu vải bạn gập đôi vải để cắt được hai hình lục giác có màu giống nhau.

Nếu bạn dùng ít hơn 6 màu vải thì phải tính sao cho số hình lục giác cùng màu cân đối nhau.

Các dấu chấm (trên mẫu giấy) gần các góc lục giác chính là điểm giao nhau của đường may các hình lục giác lại với nhau, bạn có thể theo chúng đánh dấu luôn trên vải cho tiện may chính xác, độ chính xác càng cao thì bóng càng tròn.

 

Bước 3: May các hình lục giác vào nhau:

May hai miếng lục giác khác màu lại với nhau, đường may nối hai điểm gần hai đầu cạnh lục giác (mặt phải vào trong bạn nhé!)

 

Khi mở hai miếng vải vừa may ra mặt phải, bạn sẽ được hình bên.

 

Úp mặt phải của một miếng lục giác khác màu vào một trong hai miếng vừa may, đặt sao cho khít các cạnh, các góc lên nhau rồi may chúng với nhau tại cạnh lục giác ngay sát với cạnh vừa may.

 

Đây là mặt trái bạn vừa may.

 

Và mặt phải gồm 3 lục giác, trong đó một hình lục giác liền cạnh với hai hình lục giác còn lại, và hai hình lụcc giác còn lại rời cạnh nhau.

 

May tiếp hai cạnh sátcủa hai hình lục giác ở trên.

 

Chú ý không may hết phần vải của các cạnh hình lục giác, các đường may chỉ gặp nhau ở điểm mà bạn đã đánh dấu cách các đỉnh lục giác chừng 1cm.

 

Nhìn bên mặt phải bạn sẽ được 3 hình lục giác liền nhau thế này.

 

Bước 4: May kín bóng vải:

Theo cách may ở bước 3, bạn có thể may liền 5 hình lục giác xung quanh một hình lục giác ở giữa và 6 hình đó sẽ tạo thành nửa quả bóng.

May hai nửa bóng như vậy.

 

Để may ráp hai nửa bóng vào nhau, bạn đặt mặt phải của chúng úp vào nhau, đỉnh của 1 lục giác nửa bóng này tiếp giáp với đỉnh chung hai hình lục giác của nửa bóng kia, may ráp các cạnh sát nhau tiếp theo, chừa một cạnh chung cuối cùng không may để còn lộn bóng ra mặt phải.

 

Bước 5: Nhồi bông cho bóng:

Lộn bóng ra mặt phải và nhồi bông vào phần hở vừa để chừa không may, nhồi từng ít một lớp bông mỏng và nhẹ tay để bóng vừa nhẹ vừa tròn đều.

 

Sau cùng bạn dùng mũi khâu giấu chỉ hoặc khâu lược để khâu kín bóng lại. Nếu thích bạn có thể khâu thêm một đoạn chun vào một hình lục giác như thế này để bé tiện nhấc bóng lên hay xách đi đâu đó.

Bạn có thể làm bóng nhỏ gọn trong lòng bàn tay cho bé chơi ném bóng:
 
 

Hoặc làm bóng to cho bé chơi đá bóng:

 
Bạn hãy chọn nhiều màu vải cho bóng thêm sinh động nhé! Ví dụ cho bé trai thì chọn tông màu xanh sẽ rất hợp:
 
 
Còn với bé gái thì chắc hẳn các bé sẽ thích tông màu hồng này đấy:
 
 
Chúc các mẹ thành công nhé!
Chia sẻ