Trang trí phòng ấn tượng với những bông hoa khổng lồ

Thúy Phạm, ảnh: designsponge,
Chia sẻ

Với cách trang trí phòng bằng những bông hoa khổng lồ này, bạn sẽ tạo được ấn tượng vô cùng bắt mắt cho không gian sống của mình. Thậm chí có cảm giác như lạc vào xứ sở thần tiên cho ai đó “lỡ” bước vào.

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Cốc nhựa hay xô nhựa nhỏ (xô nhựa thì vững chắc hơn nếu bạn định tạo nhiều bông hoa)
- Cát, xi măng (tỷ lệ cát và xi măng là 6:1 hoặc 8:1)
- Giấy xi măng
- Dây thép nhỏ (loại 1mm)
- Giấy lụa (2 loại: màu xanh lá cây làm lá, màu hồng, đỏ hoặc cam tùy ý để làm hoa). Bán nhiều ở các cửa hàng đồ lưu niệm hay loại giấy gói hoa khổ lớn dùng để trang trí cho các bó hoa
- Kéo
- Kìm
- Găng tay
- Băng dính
- Keo dán.


Bước 1:
 
Trộn hỗn hợp cát và xi măng theo tỷ lệ ở phần nguyên liệu (ở công đoạn này bạn có thể nhờ sự hỗ trợ của chàng).

Sau đó bạn xác định xem mình định làm bao nhiêu bông hoa và đổ xi măng vào số chậu tương ứng với số hoa đó.


Bước 2: Làm thân hoa:

Cắt 6 đoạn thép dài 1m, xếp 6 đoạn làm trụ và uốn dây thép dài xung quanh 6 đoạn này thành hình mắt cá để tạo thành cành hoa có độ dài mong muốn. Ở bước này, bạn nên đeo găng tay bảo vệ hoặc nhờ chàng giúp để giữ an toàn cho đôi tay của mình nhé!


Sử dụng cốc hoặc xô xi măng như một khuôn để quấn dây tạo thành thân cây. Uốn đoạn thép cố định quanh chiếc cốc để tạo hình và giúp cho cây hoa có thể đứng được.


“Cây hoa” sau khi hoàn thành có dáng thẳng đứng và cao khoảng 1m (hay chiều cao mong muốn của bạn).


Bước 3: Phủ thân:

Dán giấy xi măng bao phủ quanh thân thép, phủ tới đâu dán băng keo cố định đến đó. Lần lượt làm cho đến khi giấy bao phủ toàn bộ “cây” thép che giấu đi phần lõi thép thô cứng.


Phủ đè lớp giấy lụa màu xanh lên thân cây một lần nữa. Cách làm tương tự như cách phủ giấy ở bước 3.


Bước 4: Làm lá:

Uốn dây thép thành hình gân lá để làm khung. Bạn nhớ để thừa một đoạn để lát nữa gắn lá vào thân cây nhé!


Cắt giấy thành hình lá và dán phủ lên khung lá bạn vừa làm.


Quấn phần thép thừa ở cuống lá quanh thân cây rồi phủ giấy màu xanh lá để giấu đoạn thép.


Bước 5: Làm hoa:

Cắt giấy lụa thành những cánh hoa có kích cỡ khác nhau.


Bó 4 cánh hoa cùng kích cỡ nhỏ nhất với nhau theo dạng đối xứng, cố định bằng băng dính.


Thêm các lớp tiếp theo của cánh hoa, cố định và lặp lại cho đến khi bạn đã đạt đến kích thước mong muốn.

 


Bước 6: Làm nhụy:
 
Cắt 2 lớp hoa hình tròn màu vàng có kích thước khác nhau. Dùng tay vò nhẹ phần cánh lại hơi nhăn một cách tự nhiên rồi dán chồng hai lớp lại.


Cắt các sợi tua rua làm nhụy và dán vào phần trung tâm của bông hoa là hoàn tất.



Dùng tay sửa lại các cánh hoa để tạo độ mở tự nhiên hơn. Bông hoa đã hoàn thành này!

Giờ thì bạn gắn nó vào thân bằng băng keo hoặc dây chun. Nếu muốn làm nhiều bông hoa thì bạn thực hiện các thao tác tương tự nhé!

Với cách trang trí phòng bằng những bông hoa khổng lồ này,
bạn sẽ tạo được ấn tượng vô cùng bắt mắt và lãng mạn cho không gian sống của mình!

Cảm giác như lạc vào xứ sở thần tiên vậy, bạn sẽ thấy thật thư giãn, thoải mái mỗi khi bước vào căn phòng này:
 


Chúc các bạn thành công nhé!
Chia sẻ