Thực đơn cuối tuần cực ngon miệng với 206.000 đồng

Alice - Ảnh: afamily.vn,
Chia sẻ

Ngày cuối tuần bày biện một chút đãi cả nhà với những món ăn khác ngày thường bạn nhé! Thực đơn cuối tuần sẽ gợi ý cho bạn những món ăn ngon và phù hợp cho cả nhà.

1. Miến ngan trộn

Thời tiết nóng bức thưởng thức những món ăn nguội có cảm giác dễ ăn hơn. Miến ngan trộn là một trong những món được hầu hết các thành viên trong gia đình ủng hộ rất nhiệt tình. 

Thực đơn cuối tuần cực ngon miệng với 206.000 đồng 1
Click vào hình để biết tham khảo cách làm

Miến ngan trộn ăn rất mát, từng sợi miến mềm mượt được chần vừa tới, không quá dai nhưng cũng không quá nát được trộn với nhiều loại gia vị, rau thơm hòa quyện làm bạn ăn mãi mà không ngán.

2. Ngao hấp kiểu Thái

Món ngao hấp kiểu Thái chưa ăn đã thấy hấp dẫn rồi, lúc ăn vào bạn sẽ muốn ăn mãi không thôi!

Thực đơn cuối tuần cực ngon miệng với 206.000 đồng 2
Click vào hình để biết tham khảo cách làm

Món ngao hấp kiểu Thái là một trong những món ăn mà chưa ăn bạn đã có thể cảm nhận được sự hấp dẫn của nó qua hương thơm ngào ngạt của các loại củ sả, riềng. Khi ăn thậm chí món này còn hấp dẫn hơn nữa bởi vị chua ngọt và cay cân bằng mang lại cảm giác rất dễ chịu và vừa miệng.

3. Chè bơ

Thay vì làm sinh tố bơ hoặc bơ dầm sữa bạn hãy bỏ chút thời gian làm món chè bơ giải khát ngày hè nhé!

Thực đơn cuối tuần cực ngon miệng với 206.000 đồng 3
Click vào hình để biết tham khảo cách làm

Món chè bơ như viên ngọc xanh giữa lớp nước cốt dừa và sữa sánh mịn, chỉ nhìn thôi đã thấy mát mắt. Miếng bơ mịn, dẻo, thơm nhẹ. Khi ăn, dầm nhuyễn “miếng ngọc” xanh mướt đó với nước cốt dừa và đá bào. Chỉ cần đưa một miếng lên miệng bạn cũng sẽ cảm thấy cơn nóng bức trôi đi ngay tức thì - đây hẳn là một "cái kết" tuyệt vời cho thực đơn cuối tuần hôm nay!

Đánh giá:

Khẩu phần: 4 người (2 người lớn và 2 trẻ em)
Chi phí: 206.000 đồng
Độ khó:  Thực đơn cuối tuần cực ngon miệng với 206.000 đồng 4
Đi chợ:

- 1kg ngan sống: 75.000 đồng
- 200g miến: 15.000 đồng
- 100g măng khô (loại măng rối): 15.000 đồng
- 100g lạc nhân: 4.000 đồng
- 100g giá đỗ: 1.000 đồng
- 1kg ngao: 20.000 đồng
- 1 lóng gừng, 2 nhánh riềng,  2-3 quả ớt, 4 cây sả, 3 nhánh tỏi: 7.000 đồng
- 1/4 quả dứa: 3.000 đồng
400gr bơ chín: 18.000 đồng
180ml sữa tươi có đường: 14.000 đồng
150g sữa đặc: 10.000 đồng
150g nước cốt dừa:  10.000 đồng
3 lá gelatin (5g): 6.000 đồng
- 10 củ hành khô: 3.000 đồng
- Rau húng quế, mùi tàu: 5.000 đồng


(*) Giá trên tham khảo ở 1 số chợ trên địa bàn Hà Nội
Chia sẻ