Mẹ làm đồ chơi 3D hình cá sấu cho bé

Mai Anh, ảnh: rouding,
Chia sẻ

Miệng của bạn cá sấu 3D làm từ bìa các tông này có thể há ra bất cứ lúc nào theo cử động của bé!



Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Bìa các tông cứng hoặc gỗ ép mỏng
- Kéo và dao trổ loại dày lưỡi hoặc cưa gỗ ép
- Đinh tán hoặc vít nhỏ
- Màu vẽ và hồ dán.

Bước 1:

In và phóng mẫu bên to hay nhỏ theo ý bạn, cắt làm mẫu giấy.



Bước 2:

Áp mẫu giấy lên bìa để vẽ theo và cắt bìa. Bạn cần cắt 4 thanh bìa để tạo xếp nếp.



Bước 3:

Riêng đầu cá sấu thì bạn cắt 1 miếng nửa đầu phía trên và 1 miếng hàm phía dưới. Bạn có thể cắt hình đầu con vật khác tùy thích, chỉ cần theo kết cấu nửa thanh bìa kết hợp với đầu con vật.



Bước 4:

Tô màu nền và vẽ thêm chi tiết nhỏ cho các phần bìa vừa cắt, tùy theo con vật mà bạn trang trí khác nhau. Ví dụ cá sấu da xanh vàng có đốm xanh lục và các răng màu trắng. Vẽ thêm mắt đen, mũi đen.


Bước 5:

Bắt chéo hai thành bìa thành chữ X, đóng đinh tán ở điểm giao nhau của hai thanh bìa đó. Làm tương tự với hai thanh bìa còn lại rồi ráp hai chữ X bằng đinh tán tại các đầu thanh bìa giao nhau.
Bạn có thể dùng đinh vít nhỏ có khuyên vặn phía sau để giữa hai thanh bìa ổn định nhưng có thể cử động quanh đinh được.
Làm tương tự với hai thanh bìa chứa hình đầu con vật và ráp chung với phần xếp nếp đã làm.

Thanh bìa dài chừng 20cm - 25cm là vừa tầm tay của bé, cầm hai thanh cạnh nhau và kéo đẩy thử xem nào, cá sấu đang nhe răng dần ra này:

Kéo hết cỡ, cá sấu ngoác miệng ra kìa, ghê gớm chưa!

Các bạn nhỏ hẳn sẽ thích người bạn ngộ nghĩnh này lắm! Chúc các bạn thành công nhé!

Chia sẻ