Mách bạn cách in hình lên trứng luộc siêu dễ

Lotus, ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Trứng này vẫn có thể ăn như trứng luộc bình thường, đảm bảo là các bé sẽ vô cùng thích thú đấy!

 
Nguyên liệu:
 
- Trứng
- Lá cỏ ba lá hoặc bất cứ loại lá rau nào khác bạn muốn in lên vỏ trứng 
- Vỏ củ hành tím
- Vớ lưới (vớ da).
 
Bước 1:
 
Làm ướt một mặt lá, áp lá lên vỏ trứng (nên chọn lá mỏng cho dễ dính). Động tác này là để lá dính vào vỏ trứng.
 
Bước 2:
 
Cho trứng vào vớ lưới, buộc sát vớ vào trứng cho căng ra, có thể làm nhiều trứng trong một chiếc vớ, mỗi quả trứng đều được buộc lại rồi mới cho quả tiếp theo vào.
 
Bước 3:
 
Lột vỏ củ hành, rửa qua vài nước cho sạch bụi.
 
Bước 4:
 
Cho nước vào nồi đủ ngập trứng, nấu nước sôi, cho vỏ củ hành vào nấu, tùy thích màu nhạt hay đậm mà cho ít hay nhiều vỏ hành. Đun sôi trở lại cho hành ra màu. Cho trứng vào luộc khoảng 10 phút cho chín.
Bước 5:
 
Vớt trứng ra rửa dưới vòi nước cho sạch.

Vậy là bạn đã có những quả trứng luộc in hình cỏ ba lá thật đẹp rồi! Trứng này vẫn có thể ăn như trứng luộc bình thường nhé, vỏ hành không hề ảnh hưởng mùi vị của trứng đâu các mẹ ạ; và đảm bảo là các bé sẽ vô cùng thích thú đấy!
 
 
 Chúc các mẹ thành công và làm được những quả trứng thật đẹp nhé!
Chia sẻ