Lót cốc xinh xắn cho phòng bếp nhà bạn

,
Chia sẻ

Ly nước sẽ trông ngon hơn nhiều với bộ phụ kiện lót cốc "độc" này phải không?

Các chị em cần chuẩn bị những thứ sau:
 
- Vải dạ các màu
- Kim, chỉ/ Máy khâu
- Kéo 
 
 
Bước 1:
 
- Trước tiên, chị em cắt vải dạ thành hình chiếc lá như bên.
 
 
Bước 2:
 
- Từ chiếc lá đã cắt ban đầu, các bạn cắt thêm hai chiếc lá có kích thước nhỉnh hơn chiếc còn lại với hai màu sắc khác nhau.
 
 
Bước 3:
 
- Tiếp theo, cắt một đoạn vải nho nhỏ làm quai cho chiếc lót cốc. Phần quai này sẽ tượng trưng cho cuống lá.
 
 
Bước 4:
 
- Rồi đến khâu cố định. Chị em may đính chặt quai vào thân chiếc lá trước tiên.
 
Bước 5:
 
- May những đường gân lá bằng chỉ sáng màu để làm nổi bật hình dáng chiếc lót cốc.
Đây quả là một tip đơn giản để cho các chị em yêu may vá trổ tài trang trí nhà cửa đấy!

 
Chúc chị em thực hiện thành công!
Loe Béo tổng hợp
Theo Design
Chia sẻ