Hướng dẫn mẹ và bé vẽ tranh tuyệt đẹp nhờ giấy màu

Chi Mai ,
Chia sẻ

Đôi khi không cần đến màu vẽ, mẹ con mình vẫn vẽ được tranh một cách tinh tế.

 
 
Mẹ  và bé cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
 
- Pano vải trắng
- Bìa/ giấy màu
- Màu vẽ
- Keo dán, kéo, bút chì.
 
 
Bước 1:
 
- Trước tiên để bức tranh được nuột nà, mẹ vẽ phác thảo vị trí các cành, lá cây, cũng như vị trí của đôi chim lên bức pano trước.
 
Pano là một loại khung vải được sử dụng vẽ tranh sơn dầu hay các áp phích quảng cáo. Mẹ có thể dẫn bé yêu ra các hàng họa phẩm để tìm mua.
 
 
Bước 2:
 
- Sau đó, cắt giấy bìa màu hay giấy họa tiết bọc quà thành hình chiếc lá, và con chim.
 
Màu sắc càng hài hòa, bức tranh của mẹ con mình sẽ càng cuốn hút hơn.
 
 
Bước 3:
 
- Sau đó, dùng keo sữa dán chặt các họa tiết lên tấm pano.
 
Mẹ hãy thực hiện công đoạn này thay cho bé vì chỉ cần lem nhem keo dán chút thôi, là bức tranh sẽ kém đẹp ngay. Các mẹ hãy dùng chút màu trắng tô lại viền để phủ các vết lem của keo nhé!
 
 
Bước 4:
 
- Dùng màu acrylic, vẽ các đường tượng trưng cho cành cây để hoàn thành bức họa.
Bước 5:
 
- Làm tương tự các bước trên với tấm pano thứ 2 nhưng chú chim sẽ quay đầu lại với chú chim thứ 1 để tạo tương xứng cho bức họa của mẹ và bé.

 
Đôi chim ngộ nghĩnh đang thủ thỉ với nhau điều gì đó trong căn phòng của mình đây?
 
 
 
Với trí tưởng tượng phong phú của mẹ, hãy biến căn nhà thêm sinh động mới những bức tranh "dễ làm, dễ kiếm" này.
 
 
Chúc mẹ và bé thành công!
Chia sẻ