Mother's Day 2012

Hướng dẫn bé tự làm hoa loa kèn giấy dễ dàng

Mai Anh, ảnh: jvanoort,
Chia sẻ

Sắp tới Ngày của Mẹ, bé tự "thu hoạch" một bó hoa loa kèn giấy trắng mang dấu ấn của riêng bàn tay bé trông thật đáng yêu thế này để tặng mẹ nhé!



 

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Giấy trắng và giấy màu xanh lá cây, giấy màu vàng hoặc bút tô màu màu vàng
- Băng dính hoặc keo dán
- Bút chì, kéo.


 

Bước 1: Làm cành hoa:

Quấn một que tròn nhỏ như que xiên thịt chẳng hạn vào giấy xanh.


 

Quấn hết giấy thì dán mép giấy lại cho chặt, thế là bạn đã có được một ống giấy nhỏ màu xanh làm cành hoa. Bạn có thể tận dụng ống hút màu xanh thay cho việc tự quấn giấy thế này.


 

Bước 2: Làm lá hoa:

Gập đôi tờ giấy xanh.


 

Cắt hình chiếc lá có chút cuống, cắt trên cả hai lớp giấy, khi gỡ giấy ra bạn sẽ có được một chiếc lá đôi đối xứng nhau, bấm lỗ nhỏ ở phần cuống giữa hai lá là bạn có thể xỏ nó vào cành hoa được dễ dàng.


 

Bước 3: Làm hoa loa kèn:

Đặt một bàn tay úp lên giấy trắng, ngón tay xòe rộng, dùng bút chì vẽ theo viền ngoài của bàn tay. Đây là một trò chơi vẽ hình bàn tay rất quen thuộc của các bé, vừa dễ dàng vừa có kết quả hết sức thú vị.


 

Dùng kéo cắt hình bàn tay vừa vẽ rời khỏi tờ giấy, mỗi bàn tay giấy này sẽ được dùng làm một bông hoa loa kèn. Nếu bé thích hoa loa kèn màu khác thì úp tay lên tờ giấy màu để vẽ.


 

Bé có thể tự tô những sọc vàng lên bàn bàn tay giấy vừa cắt để thay cho cách tự cắt giấy vàng làm nhụy hoa.

 

Cuộn bàn tay giấy lại và dán mép giấy dính với nhau bằng keo hoặc băng dính tạo thành hình phễu giống như bông hoa loa kèn. Dùng bút chì cuộn phần ngón tay giấy uốn cong ra ngoài hình phễu, trông sẽ tự nhiên như những cánh hoa uốn lượn vậy.


 

Trông cũng khá giống một bông hoa loa kèn với 5 cánh hoa chính là hình 5 ngón tay của bé!


 

Bước 4: Làm nhụy hoa:

Nếu không tô màu vào lòng hoa làm nhụy thì bạn có thể cắt 1 dải giấy nhỏ màu vàng, gập đôi lại và uốn cong hai đầu giấy để làm nhụy hoa.


 

Lá cũng có thể được uốn cong đầu lá cho thêm phần tự nhiên. Cuống giữa hai lá đối xứng được bấm lỗ để xỏ vào cành hoa.


 

Bước 5: Ghép các bộ phận của cành hoa:

Xỏ lá kép vào cành hoa, có thể xỏ hai lá kép vuông góc với nhau, nếu lỏng thì bạn có thể dùng keo hoặc băng dính dán hỗ trợ cho lá ổn định vị trí.


 

Dán một nhụy hoa vào đầu cành.


 

Rồi quấn bàn tay giấy hình phễu và dán xung quanh nhụy hoa. Nếu hoa đã tô nhụy và dán quấn hình phễu rồi thì chỉ việc xỏ vào cành hoa là được.


 

Làm hoa dễ thế này bé có thể làm được cùng lúc rất nhiều bông để có được một bó loa kèn đấy!

 

Hoặc bé dán hoa vào một tờ giấy nền màu cho hoa nổi bật, cắt dán thêm cành lá để làm tranh hoa loa kèn.

Một bó hoa hay một bức tranh hoa loa kèn mang dấu ấn của riêng bàn tay bé với những cánh hoa có hình ngón tay bé nhỏ xinh trông thật đáng yêu:

Tận dụng ống hút để làm cành hoa và cắt chẻ nhỏ đầu ống hút làm nhụy hoa cũng là một cách hay cho bé vui với trò cắt dán tạo hình:

Cách làm hoa loa kèn này vừa dễ, vừa nhanh lại vừa khá vui, có thể giúp bé sinh hoạt nhóm, mỗi bạn dán một bức tranh hoa, ghép vào một bảng lớn thành vườn hoa sinh động. Đúng là tới mùa hoa loa kèn rồi, cả một vườn hoa đua nở:


Ngày của Mẹ - Mother's Day 13/5 sắp tới, bé có thể làm tặng mẹ một bó hoa như thế này sẽ rất tuyệt!

Bạn hãy hướng dẫn và để tự bé làm những bông hoa này nhé, như thế niềm vui sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Chúc các bé thành công!

Chia sẻ