Biến áo cũ của bố mẹ thành yếm dãi cho bé

Chi Mai,
Chia sẻ

Thêm một cách hữu ích để tận dụng những chiếc áo cũ bạn không mặc nữa, bé có yếm dãi thật "thời trang" còn bạn thì tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ.

  
Các mẹ cần chuẩn bị những nguyên vật
liệu như sau:
 
- Áo cũ
- Vải khăn mặt
- Máy khâu
- Băng dính vải
  
Bước 1:
 
Đầu tiên, các mẹ cắt cốt của thân yếm và bản quai cài
lên giấy bìa để làm mẫu theo dáng như hình bên.
 
Sẽ có 2 mảnh thân yếm và 2 mảnh dây cài nhé các mẹ.
 
Bước 2:
 
Sau đó, ghép 4 mảnh lại để tạo thành hình chiếc yếm dãi đầy đủ.
 
Bước 3:
 
Ướm cốt yếm bằng giấy lên thân áo cũ và cắt theo mẫu.
 
Để tránh bị cắt lẹm, các mẹ nên vẽ đường viền bằng phấn
may lên vải rồi mới cắt rời chiếc yếm ra.
 
Bước 4:
 
Cắt thêm một lớp vải mềm (vải cotton hay vải khăn mặt)
làm lớp thứ hai cho chiếc yếm rồi may ráp vào lớp yếm đầu tiên.
 
Bước 5:
 
May viền nổi xung quang chiếc yếm dãi.
Bước 6:
 
Và không thể thiếu phần băng dính để cài vào
cổ cho bé nữa chứ nhỉ.

Thật tiện ích khi tái chế lại chiếc áo cũ của bố hay mẹ để có ngay chiếc yếm dãi cho bé.

 
Các mẹ có thể dùng chất vải cotton tạo độ mềm mại cho bé khi sử dụng.
 
 
Độc đáo không kém gì đồ đi mua sẵn đâu phải không?
 
  
Chúc các mẹ thành công!
Chia sẻ