Bé ăn ngoan hơn với cơm chiên cướp biển ngộ nghĩnh

Cún, ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Với món cơm chiên cướp biển lạ mắt ngon miệng này các bé yêu sẽ vô cùng thích thú ăn hết phần cơm mẹ làm đấy!

 
Nguyên liệu:
 
Cơm trắng
Cà rốt, khoai tây xắt hạt lựu, luộc chín
Bắp mỹ, đậu bo luộc chín
Củ dền xắt làm đôi, luộc chín
Cà chua bi
Chả lụa xắt  hạt lựu
Quả ô liu đen (nếu không có ô liu có thể thay bằng nho đen không hạt)
 
Bước 1:
Cho cơm vào chảo chiên hơi vàng.
 
Bước 2:
 
Thêm cà rốt, khoai tây, chả lụa và đậu bo vào chiên chung, nêm nếm vừa miệng.
 
Bước 3:
 
Xới cơm ra bát to và ém chặt cơm vào bát.
 
Bước 4:
 
Đổ cơm ra đĩa.

Cà chua bi cắt lát xếp vòng quanh phía trên tạo thành khăn quấn đầu, cho thêm các hạt bắp lên cà chua.

 
Bước 5:
 
Cắt cà rốt đã luộc thành 1 miếng tròn, đặt lên cà rốt 1 lát quả ô liu đen và cuối cùng là 1 hạt đậu bo làm mắt.
 
Bước 6:
 
Cắt củ dền thành các miếng hình vuông và tam giác làm mắt chột, dây buộc và ria mép cho tên cướp biển này nhé!
 
Bước 7:
 
Cắt đôi 1 miếng cà rốt tròn khác làm miệng, cắt nửa quả ô liu còn lại làm 3 phần làm râu cằm.
Vậy là bạn đã hoàn thành xong gương mặt của một tên cướp biển thực sự rồi đấy, các bé sẽ thích thú ăn hết cơm cho mà xem!
 
 
Chúc các bạn thành công với những món ăn ngộ nghĩnh cho bé nhé!
Chia sẻ