Án mạng hy hữu: Người đàn ông bị giết nhầm khi đang ân ái với cô gái trong vườn

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Vụ án mạng đau lòng xảy ra lúc 8h15 ngày 6/5, tại thôn Chằm, xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc (Hải Dương).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Quang Tặng (36 tuổi, trú tại thôn Bùi Thượng, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc) về hành vi giết người. 

Theo đó, sáng 6/5, Đinh Quang Tặng, người lấm đầy bùn đất cùng chị Phạm Thị Ph. (18 tuổi, trú tại Hải Dương) đến Công an huyện Gia Lộc tự thú. Tại cơ quan công an Tặng khai rằng, anh ta vừa đánh chết một người đàn ông do nghi ngờ người này có hành vi đồi bại với một cháu gái... Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp Công an huyện Gia Lộc tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi lời khai của các nhân chứng.

án mạng
Người dân kéo đến xem vụ việc

Quá trình điều tra được biết, chị Phạm Thị Ph. (18 tuổi, trú tại Hải Dương), nhân chứng có mặt vào thời điểm vụ trọng án xảy ra cho biết: Ph. làm việc tại xưởng sản xuất hương Thu Hiền ở xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, cách đây khoảng 2 năm. Trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng 5 tháng, một người đàn ông làm cùng tên Chương đặt vấn đề quan hệ tình cảm với Ph. và chị này đã đồng ý. Sau đó hai người đã quan hệ tình dục.

Chị Ph cho biết, sau lần quan hệ đầu tiên, ông Chương đã cho chị 100 nghìn đồng. Kể từ hôm đó, chị Ph. giấu gia đình, lén lút duy trì "mối tình" với ông Chương, bất chấp việc vợ của ông Chương và mẹ của chị Ph. cũng cùng làm việc tại xưởng sản xuất hương ngăn cản.

Sáng 6/5, chị  Ph., ông Chương đi làm như bình thường. Trong quá trình giải lao, ông Chương gợi ý chị Ph. ra ngoài để quan hệ tình dục và chị này đã đồng ý... Đúng lúc này, Tặng vô tình đi qua, nghĩ là ông Chương có hành vi xấu với Ph. nên anh ta đã dùng chân, tay đấm đá vào vùng mặt, vùng bụng ông Chương. 

Sau khi đánh ông Chương tử vong, Tặng mới biết là ra tay nhầm nên đã chở chị Ph. đến Công an huyện Gia Lộc để tự thú.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Chia sẻ