American Idol: Cục diện bị đảo lộn hoàn toàn

Lies,
Chia sẻ

Thí sinh Candice Glover bất ngờ tỏa sáng ở cả hai phần thi "Songs from 2013" và "Standards" trong chương trình American Idol đêm qua.

Trong tuần trước, bộ đôi Candice Glover Angie Miller đứng đầu số lượng bình chọn của khán giả. Thậm chí nhiều người còn dự đoán rằng Angie Miller sẽ là quán quân của American Idol mùa này.

American Idol: Cục diện bị đảo lộn hoàn toàn 1

Trong đêm thi diễn ra vào tối thứ Tư ngày 1/5 vừa qua (giờ địa phương), thí sinh Candice Glover bất ngờ tỏa sáng ở cả hai phần thi "Songs from 2013" và "Standards".

Như đã được thông báo từ buổi thi trước, số phiếu của tuần qua sẽ được cộng gộp lại với lượng bình chọn của khán giả tuần này, và thí sinh có tổng bình chọn thấp nhất sẽ phải trở về nhà. Ngay sau đêm thi này, kết quả của buổi thi đã được công bố.

Vòng thi "Songs from 2013"


Angie Miller thể hiện ca khúc Diamonds của Rihanna




Vẫn là Angie xuất sắc của tuần trước với cây đàn piano, nhưng trong ca khúc này, Angie chẳng mang lại một bất ngờ hay ấn tượng nào. Thêm vào đó, các giám khảo có vẻ không đồng tình với lựa chọn bài hát này của cô.

Amber Holcomb thể hiện ca khúc Just Give Me a Reason của Pink



Amber khá bối rối và dường như gặp khó khăn với việc nhớ được toàn bộ lời bài hát. Giọng của cô vẫn rất dễ thương, nhưng rõ ràng cô đã có một quyết định sai lầm khi chọn bài hát này - điều đó được thể hiện từ khi cô cất lời cho tới lúc kết thúc.

Candice Glover 
thể hiện ca khúc When I was Your Man của Bruno Mars


Vẫn là một Candice được khán giả yêu và ngưỡng mộ, với lựa chọn ca khúc rất ổn, đam mê và kết nối tốt với bài hát cũng như với khán giả về cảm xúc. Candice thể hiện rằng cô cảm nhận được hoàn toàn bài hát này và thể hiện mình hay hơn nhiều so với tuần trước.

Kree Harrison thể hiện ca khúc See You Again của Carrie Underwood



Kree Harrison hát để chứng tỏ rằng cô không hề muốn bị về nhà một chút nào, và có lẽ phần thi này sẽ giúp cô được toại nguyện. Kree đã trình diễn rất ổn cùng với cây guitar của mình, và mọi thứ trở nên hòa hợp, hoàn hảo hơn tuần trước rất nhiều. Dù vẫn còn một vài hạt sạn, nhưng nhìn chung, đây là một trong những bài hát ổn nhất của cô.

Vòng thi Standards

Angie Miller thể hiện ca khúc Someone to Watch Over me



Có thể nói rằng Angie chọn một bài hát rất hợp với mình, dù bài này đã rất cũ rồi nhưng cô xử lý nó rất tốt và kết thúc hoàn hảo. Ngoài sự ngọt ngào vốn có, Angie hát Someone to Watch over Me vì mẹ cô thường hát bài này ở nhà. Chỉ cần như thế là đủ để giữ thí sinh này ở lại.

Amber Holcomb thể hiện ca khúc My Funny Valentine


Amber Holcomb từng thể hiện ca khúc này trong vòng loại ở Las Vegas, và lần biểu diễn này cô chẳng mang tới điều gì mới. Tuy vậy, bài hát vẫn được thể hiện rất tuyệt vời. Có lẽ đây sẽ là ca khúc sẽ đi cùng Amber rất lâu.

Các giám khảo cũng thể hiện rằng họ rất yêu thích nó (giống như họ từng nhận xét như vậy hai tháng trước).

Candice Glover thể hiện ca khúc You’ve Changed



Dường như Candice gửi gắm vào từng chữ của bài hát này rất nhiều tâm sự, ca khúc cũng được thể hiện với rất nhiều điểm nhấn nhá ấn tượng. Phải thừa nhận rằng Candice rất tuyệt vời ở bài hát này, rất nổi bật và xuất sắc.

Kree Harrison thể hiện ca khúc Stormy Weather



Kree Harrison trong đêm thi này trông lộng lẫy như một ngôi sao điện ảnh, và cô đã hát với tất cả trái tim mình. Tuy vậy, các giám khảo đặt nghi vấn rằng tại sao Kree lại lựa chọn bài hát này, vì thực sự đây không phải là một quyết định hoàn hảo.

Kết quả sau buổi thi:

Phần "Songs from 2013"

1. Candice Glover
2. Kree Harrison
3. Angie Miller
4. Amber Holcomb

Phần "Standards":


1. Candice Glover
2. Amber Holcomb
3. Angie Miller
4. Kree Harrison

Như vậy, trừ khi Kree bị tụt hạng quá sâu, nhiều khả năng Amber sẽ phải trở về nhà sau đêm thi này. Trong tuần trước, Amber cũng có số phiếu thấp nhất.
Chia sẻ