Á hậu Thùy Dung bị chỉ trích thiếu tôn trọng nhà thiết kế, làm "mất giá trị bộ trang phục"

PA DUN,
Chia sẻ

NTK Đỗ Vân Trí nhắn nhủ Thùy Dung: "Muốn trở thành thứ người khác không trở thành được thì phải làm được những việc người khác không thể làm".

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nhà thiết kế Đỗ Vân Trí đã có những trải lòng khá dài liên quan tới việc diện trang phục dân tộc của Á hậu Thùy Dung tại đêm Chung kết Miss International 2017.

Theo NTK Đỗ Vân Trí, anh cảm thấy bức xúc khi Á hậu Thùy Dung "không mang đồ nhà thiết kế làm riêng cho mình".

Được biết, nhà thiết kế Tín Thái là người trực tiếp thiết kế bộ váy dân tộc cho Thùy Dung và anh đã nhờ nhà thiết kế Đỗ Vân Trí hỗ trợ phần trang trí mấn đội đầu. "Đến với Miss International, mình rất hào hứng khi Tín Thái đem ý tưởng con cò và cây tre nhờ mình hỗ trợ. Hai hình tượng đặc trưng cho các nước Đông Á nói chung và Việt Nam nói riêng".

Á hậu Thùy Dung bị chỉ trích thiếu tôn trọng nhà thiết kế, làm mất giá trị bộ trang phục - Ảnh 1.

Thiết kế có phần mấn khi chụp ảnh và khi Thùy Dung xuất hiện tại đêm chung kết.

Anh cũng cho biết để làm mấn đội đầu cho Á hậu Thùy Dung anh đã phải sửa thiết kế mất 2 lần để giảm từ 5kg xuống còn 2,1kg vì cô cho rằng quá sức với cô.

Vì hết sức mất công như vậy, nên NTK Đỗ Vân Trí cảm thấy mình bị thiếu tôn trọng khi Thùy Dung tự ý bỏ chiếc mấn ra khỏi phần trình diễn. "Thùy Dung không đội mấn do mình thiết kế tại đêm chung kết Miss International, nếu không phải nói nó cứu cả combo trang phục dân tộc. Tại sao mình có thể thiết kế rất nhiều dạng, nhưng vẫn giữ lại hình ảnh Mấn cho các cuộc thi Quốc tế? Vì đó là linh hồn dân tộc, hình ảnh không thể nhầm lẫn chúng ta là người Việt Nam", anh chia sẻ.

Theo NTK Đỗ Vân Trí, việc bỏ một chi tiết trong thiết kế khiến bố cục bị phá hủy và "giảm hẳn giá trị cả bộ trang phục".

Á hậu Thùy Dung bị chỉ trích thiếu tôn trọng nhà thiết kế, làm mất giá trị bộ trang phục - Ảnh 2.

NTK Đỗ Vân Trí.

Ngay sau khi có những thông tin từ phía NTK Đỗ Vân Trí, quản lý của Thùy Dung đã lên tiếng phản hồi. Quản lý của Thùy Dung cho biết cô tham dự đêm Chung kết trong tình trang sức khỏe không đảm bảo. "Việc tham gia chung kết là cả một quyết định liều lĩnh và muốn cống hiến cho đêm thi cuối cùng của Thùy Dung".

Theo phía Á hậu Thùy Dung thì việc phải đội mấn, đeo cánh và mang giày cao gót với tình trạng sức khỏe yếu trong suốt thời gian chờ một tiếng và trình diễn sau đó là quá sức.

Quản lý của Á hậu Thùy Dung cũng khẳng định, cô đã nhắn tin xin phép và xin lỗi NTK Tín Thái ngay trong ngày thi. Còn về phương diện pháp lý, bên phía Thùy Dung có quyền sở hữu cũng như quyền quyết định với trang phục.

Trong đêm Chung kết Miss International 2017 được tổ chức tại Nhật Bản, Á hậu Thùy Dung đã trượt khỏi top 15 khiến không ít người thất vọng.

Á hậu Thùy Dung bị chỉ trích thiếu tôn trọng nhà thiết kế, làm mất giá trị bộ trang phục - Ảnh 3.

Chia sẻ