9 CEO nữ có thu nhập cao nhất năm 2013
Nữ CEO của một vài tập đoàn lớn như Yahoo, IBM, Pepsi,... cũng có mặt trong danh sách này.
1. Marissa Mayer
Vị trí: CEO của Yahoo!, một công ty internet toàn cầu.
Thời điểm bổ nhiệm: Tháng 7 năm 2012.
Tổng thu nhập hàng năm: 36,6 triệu USD (tương đương 768,6 tỷ đồng).
2. Irene Rosenfeld
Vị trí: CEO của Mondelez International, một trong những công ty thức ăn nhanh lớn nhất thế giới.
Thời điểm bổ nhiệm: Bà giữ chức CEO vào tháng 6 năm 2006 và chức Chủ tịch Hội đồng vào tháng 3 năm 2007.
Tổng thu nhập hàng năm: 28,8 triệu USD.
3. Wellington Denahan-Norris
Vị trí: CEO và Chủ tịch Annaly Capital Management, một Quỹ ủy thác đầu tư bất động sản.
Thời điểm bổ nhiệm: Tháng 11 năm 2012.
Tổng thu nhập hàng năm: 25,8 triệu USD (tương đương 604,8 tỷ đồng).
4. Jane Elfers
Vị trí: Chủ tịch và CEO của Children's Place Retail, một hệ thống bán lẻ quần áo cho trẻ em.
Thời điểm bổ nhiệm: Tháng 1 năm 2010.
Tổng thu nhập: 17,2 triệu USD (tương đương 361,2 tỷ đồng).
5. Virginia Rometty
Vị trí: CEO và Chủ tịch của IBM, một tập đoàn công nghệ và tư vấn toàn cầu.
Thời điểm bổ nhiệm: Tháng 5 năm 2012.
Tổng thu nhập: 16,2 triệu USD (tương đương 340,2 tỷ đồng).
6. Meg Whitman
Vị trí: Chủ tịch và CEO của Hewlett-Packard, một công ty công nghệ thông tin quốc tế.
Thời điểm bổ nhiệm: Tháng 9 năm 2011.
Tổng thu nhập hàng năm: 15,4 triệu USD (tương đương 323,4 tỷ đồng).
7. Indra Nooyi
Vị trí: CEO và Chủ tịch hội đồng tại PepsiCo, một công ty nước giải khát và thực phẩm quy mô toàn cầu.
Thời điểm bổ nhiệm: CEO trong năm 2006 và Chủ tịch hội đồng trong năm 2007.
Tổng thu nhập trong hàng năm: 14,2 triệu USD (tương đương 298,2 tỷ đồng).
8. Sherilyn McCoy
Vị trí: CEO của Avon Products, một công ty mỹ phẩm toàn cầu.
Thời điểm bổ nhiệm: Tháng 4 năm 2012.
Tổng thu nhập hàng năm: 12,9 triệu USD (tương đương 270,9 tỷ đồng).
9. Debra Cafaro
Vị trí: CEO và Chủ tịch hội đồng của Ventas, một quỹ ủy thác đầu tư bất động sản.
Thời điểm bổ nhiệm: CEO trong năm 1999 và Chủ tịch hội đồng trong năm 2003.
Tổng thu nhập hàng năm: 11,2 triệu USD (tương đương 235,2 tỷ đồng).