6 trải nghiệm vui chơi dễ thực hiện mà hứa hẹn vui "nổ trời" trong hè này

Phương Đặng,
Chia sẻ

Bên cạnh đi tắm biển, còn rất nhiều hoạt đông vui chơi thú vị, hứa hẹn mang đến cho bạn một mùa hè thật đáng nhớ.

1. Đi du lịch biển

Chỉ cần nhắc tới hè, thì mọi người sẽ nghĩ ngay tới những chuyến du lịch cùng bạn bè, người thân, tới những bãi biển xanh, cát trắng, nắng vàng và thư giãn với tiếng sóng biển rì rầm sau cả năm làm việc, học tập vất vả. Thời gian gần đây, những bãi biển với lợi thế là sự hoang sơ, chưa bị thương mại hóa, như: Quan Lạn, Cô Tô, Lý Sơn... vẫn luôn là đích đến lý tưởng cho các bạn trẻ.

fl

2. Cắm trại và ngắm bầu trời sao

Dành cho những bạn không có điều kiện hay thời gian để đi du lịch xa, thì những khu du lịch xung quanh Hà Nội như: hồ Hàm Lợn, Đồng Cao, thung Nai - Hòa Bình,...  Đến với những địa điểm này, các bạn sẽ được cắm trại, cùng nhau ăn tiệc BBQ, và hơn cả là cùng nhau vui chơi trò chuyện, dưới một bầu trời đầy sao siêu lãng mạn. Tuy nhiên hãy lưu ý cẩn thận lều trại, củi lửa cũng như thuốc chống côn trùng để chuyến cắm trại được trọn vẹn nhé!


3. Một chuyến du lịch khám phá dài ngày

Road trip - chuyến đi chơi đường dài hay du lịch khám phá, du lịch bụi thường là một chuyến “vượt ngục” khỏi tù túng của cuộc sống khói bụi và ồn ã nơi đô thị. Nhưng trước khi bắt đầu hành trình, hãy nhớ chuẩn bị hành trang đầu đủ, trang bị an toàn cũng như tìm hiểu kỹ về vùng đất mà bạn sẽ tới. Xe máy là phương tiện được lựa chọn nhiều nhất, nhưng nếu bạn muốn để dành sức trước khi khám phá vùng đất mới, thì có thể lựa chọn ô tô hay tàu hỏa. Đồng thời với những điểm đến, hãy tìm hiểu kĩ và tốt nhất là liên hệ trước nơi ăn, chỗ ngủ để có chuyến đi an toàn và tốt đẹp.

sl
 
4. Thử làm “nhà sưu tập”

Đừng vội cho rằng, sưu tập đồ là một việc tốn kém nhiều thời gian mà vội nản chí. Thực ra, việc sưu tầm đồ cũng chỉ đơn giản như việc mua đồ lưu niệm trong mỗi chuyến đi chơi mà thôi. Thay vì chỉ mua đồ kỷ niệm để tặng cho những người bạn ở nhà, thì bạn hãy mua thêm cho mình một món nữa. Nếu không muốn bị “đụng hàng” và “có giá trị cao”, hãy thử tìm hiểu thật kỹ xem đâu là nguồn cảm hứng thật sự của bạn nhé!


 
5. Xem phim trọn một ngày

Bạn có nhớ những bộ phim “bom tấn” muốn xem nhưng bị bỏ lỡ, hay là những bộ phim bạn từng “cuồng loạn” từ hồi còn nhỏ không? Hãy nhân dịp nghỉ hè này để tự tổ chức cho mình một ngày siêu thảnh thơi với lịch trình xem phim trọn một ngày. Máy lạnh mát rượi, bỏng ngô và bánh kẹo sẵn sàng, kiếm thêm một đứa bạn thân thưởng thức phim cùng... còn điều gì tuyệt vời hơn trong những ngày hè nắng nóng này?



6. Tham gia các lễ hội mùa hè, đăng ký làm TNV cho các chương trình tình nguyện

Vào hè, rất nhiều các chương trình lễ hội, nghệ thuật được tổ chức, đó là các lễ hội âm nhạc, triển lãm tranh ảnh, hay là các chương trình workshop thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Hãy tranh thủ tham gia để có thể tìm hiểu thêm nhiều kiến thức mới mẻ khác. Nếu muốn có một mùa hè ý nghĩa hơn, bạn có thể tham gia các chương trình tình nguyện như: Sinh viên và biển bảo, Bữa cơm 5k, Cơm có thịt... Những chuyến đi thiện nghiện sẽ giúp bạn có một mùa hè đầy ý nghĩa mà vô cùng sôi động.
 

Chia sẻ