5 hội chợ cuối tuần khiến tín đồ mua sắm Sài Gòn "mê tít"

Dánh,
Chia sẻ

5 hội chợ cuối tuần này có đủ tất cả những gì các tín đồ mua sắm cần: quần áo đẹp, phụ kiện xinh, những hoạt động giải trí thú vị và những món ăn ngon giá hợp túi tiền.

1. Hello Weekend Market

Tổ chức tại nhà văn hóa Thanh Niên, Hello Weekend Market quy tụ hơn 50 shop quần áo nổi tiếng trên facebook và instagram từ lâu đã trở thành 1 địa điểm quen thuộc của các tín đồ thời trang, đặc biệt là với học sinh, sinh viên. Các mặt hàng ở hội chợ này khá đa dạng, trẻ trung. Mức giá ở những shop này cũng khá bình dân, trung bình cho các mặt hàng áo thun, phụ kiện, đầm váy... giá chỉ tầm 150-200 nghìn/ chiếc mà thôi.


Các mặt hàng ở đây đều rất trẻ trung.

Lợi thế của Hello Weekend là được tổ chức ở không gian rộng rãi, bãi giữ xe với sức chứa lớn, do vậy bạn tha hồ mua sắm, tìm đồ mà không bị bí, chật. Ngoài gian hàng quần áo, các gian hàng ẩm thực ở đây cũng rất hấp dẫn, trong đó tiêu biểu là món sushi handmade với giá 5 nghìn hay trà đào 20 nghìn/1 lít.
 
Hội chợ này có rất nhiều phụ kiện xinh xắn.
 
2. Four Seasons Market
Dù chỉ mới xuất hiện gần đây thôi nhưng Four Seasons Market vẫn đủ sức thu hút hàng ngàn bạn trẻ đến Cung Văn Hóa Lao Động, Quận 1 vào dịp cuối tuần. Nằm ngay trung tậm thành phố là một trong những ưu thế lớn của Four Seasons Market, thêm vào đó khuôn hội chợ rộng rãi và khá thoáng mát nên bạn sẽ không phải chen chúc như những nơi khác. 

5

Các mặt hàng thời trang ở hội chợ này khá đa dạng với mức giá rẻ hơn từ 5-20% so với mua tại shop. Dĩ nhiên ở đây cũng không thể thiếu gian hàng ẩm thực vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là chỗ ngồi ở khu vực này cũng khá thoải mái. 
 
 
3. Saigon Flea Market
Nằm khá xa trung tâm nhưng Saigon Flea Market không lúc nào vắng khách trong kì hội chợ của mình, lý do là bởi chất lượng của hội chợ này đã được khẳng định theo thời gian về cả "chất" và "lượng". Không chỉ có quần áo, ở đây bạn còn mua được rất nhiều sản phẩm đồ handmade, đồ gia dụng, trang trí không đụng hàng.

h

Một ưu điểm lớn của Saigon Flea Market đó là không gian cây xanh, xua tan đi cái nắng nóng oi bức của Sài Gòn. Chưa kể ở đây còn có âm nhạc và nhiều hoạt động giải trí thú vị để bạn không chỉ mua sắm mà còn được thư giãn cuối tuần đúng nghĩa. Với những người muốn thực hành tiếng Anh, Sài Gòn Flea Market cũng là nơi thực hành lý tưởng vì lượng khách nước ngoài ở đây rất đông.
 
 
4. 2day Sale
Được biết đến như một trong những “nhà tiên phong” về tổ chức hội chợ cuối tuần tại Sài Gòn, 2day Sale tuy khiêm tốn hơn về mặt diện tích nhưng các gian hàng lại rất phong phú, giá lại khá bình dân nên thu hút dược khá nhiều tín đồ mua sắm ở Sài Gòn.


Ngoài các gian hàng chính, 2day Sale còn nhận kí gửi quần áo đồng giá nếu bạn có nhu cầu thanh lý tủ đồ. Đồng thời các dịch vụ giải trí khác như vẽ henna, thắt bím tóc, vẽ chibi, vẽ móng tay, các quầy đồ ăn trên lầu cũng giúp bạn thoả sức mua sắm - ăn chơi khép kín mà chẳng chần đi xa. Khuyết điểm duy nhất của 2day Sale là không gian nhỏ hẹp, do đó bạn sẽ gặp khó khan trong khi di chuyển vì lượng khách đổ về quá đông. 
 
 
5. The New District
Bạn có sử dụng instagram, bạn cực mê những shop thời tráng cực chất, cực đẹp với lượng follows kinh khủng? Bạn muốn đi tất cả nhưng không đủ thời gian, cũng không nhớ hết tất cả? Đừng quá lo lắng, The New District sẽ giải quyết nỗi lo ấy giúp bạn bằng cách quy tụ hết những “gương mặt anh tài Instagram” như Sodapop, Jubinshop, Urbanista, She by Shj, Mamavirus... về đây.


Vì đều là những shop chất lượng, đa số là hàng cao cấp và thiết kế nên đến đây bạn sẽ mua được những món hàng cực chất, đúng trend mà không lo đụng hàng. Tuy nhiên chất lượng cao đi đôi với mức giá mua sắm ở khu này cũng cũng hơn các hội chợ khác đấy. Bên cạnh các gian hàng thời trang siêu chất đến đây bạn còn tha hồ check in, selfie với background cực ấn tượng ở hội chợ.
 
Chia sẻ