5 bệnh phụ nữ nam giới cũng có nguy cơ mắc phải

N. H - Theo Care,
Chia sẻ

Trên thực tế, có một số căn bệnh mà đàn ông có thể ít bị hơn phụ nữ, nhưng điều đó không có nghĩa là không nguy hiểm với nam giới và không cần các biện pháp ngăn chặn.

Thật khó để thoát khỏi việc “dán nhãn” theo giới tính, ví dụ như màu hồng dành cho phái nữ, màu xanh nam tính dành cho phái mạnh. Xu hướng này không dừng lại ở thời thơ ấu mà còn kéo dài trong suốt cuộc đời. Ngay cả về mặt sức khỏe y tế cũng vậy. Có một số bệnh được “gán” cho phụ nữ nhiều hơn cho dù cả hai giới cùng có nguy cơ phát triển bệnh.

Trên thực tế, có một số căn bệnh mà đàn ông có thể ít có khả năng bị hơn phụ nữ, nhưng điều đó không có nghĩa là không nguy hiểm với nam giới và không cần các biện pháp ngăn chặn.
 
 
5 bệnh phụ nữ mà nam giới cũng có thể mắc phải:

1. Ung thư vú

Tất cả chúng ta được sinh ra với các mô vú, phụ nữ thường có nhiều hơn so với nam giới do có nhiều kích thích tố hơn. Đó là lý do tại sao tỷ lệ ung thư vú ở phụ nữ cao hơn. Nói như vậy không có nghĩa nam giới không có nguy cơ bị ung thư vú. Trong năm 2009, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ xác định có 1.910 người đàn ông được chẩn đoán bị ung thư vú và 440 chết vì bệnh này. Những nguyên nhân tiềm năng gây ra bệnh ung thư ở nam giới và nữ giới cũng tương tự nhau, chủ yếu là do uống nhiều rượu, béo phì, mức độ estrogen cao (ở nam giới, điều này có thể là kết quả của hội chứng Klinefelter hay xơ gan), yếu tố di truyền… Ung thư vú là phổ biến nhất ở nam giới trong độ tuổi từ 60-70.

2. Loãng xương

Nhìn vào bất kỳ quảng cáo bổ sung canxi hoặc điều trị loãng xương, thì rõ ràng là các sản phẩm này không nhắm vào các đối tượng là nam giới, mà chủ yếu là nữ giới. Phụ nữ có khung xương nhỏ hơn, nên cần ít canxi hơn nam giới. Tuy nhiên, trong thời kì mãn kinh, do thay đổi hoóc môn nên xương của nữ giới dễ vỡ.

Đàn ông chết vì gãy xương hông nhiều hơn phụ nữ (31% ở nam giới so với 17% ở nữ giới). Nam giới bị gãy xương chủ yếu là do sự cố xảy ra trong cuộc sống hoặc do bị bệnh và không kiểm soát được bệnh trong thời gian dài dẫn đến loãng xương. Theo Viện Quốc gia về Viêm khớp và cơ xương và các bệnh da, 6% nam giới bị gãy xương hông ở độ tuổi 50. Tuổi tác không phải là nguy cơ duy nhất dẫn đến loãng xương. Các thói quen về lối sống như hút thuốc, uống rượu quá nhiều, và nhận được ít để không có tập thể dục, và một số loại thuốc (ví dụ thuốc có chứa steroid như thuốc hen suyễn…), dân tộc, và lịch sử gia đình là các yếu tố có khiến khiến nam giới bị bệnh loãng xương.
 

3. Nhiễm trùng bàng quang

Khoảng 20% phụ nữ bị nhiễm trùng bàng quang tại thời điểm nào đó trong cuộc sống, trong khi nam giới có thể có nguy cơ bị bệnh này chậm hơn và tùy theo tuổi tác. Đường tiết niệu của nữ giới thường, đây có thể là nguyên nhân khiến chị em dễ bị nhiễm trùng thường xuyên hơn (do khoảng cách vi khuẩn di chuyển ngắn hơn).
 
Còn với nam giới, tuổi tác tăng lên, kéo theo tuyến tiền liệt cũng có thể to hơn, làm ngăn chặn nước tiểu chảy vào bàng quang, và giữ các vi khuẩn lại bên trong. Về lâu dài có thể dẫn đến phát phì tuyến tiền liệt, sỏi thận, thu hẹp đường tiết niệu… và chính là nguyên nhân bàng quang bị nhiễm trùng. Các triệu chứng nhiễm trùng bàng quan ở nam giới cũng giống như ở nữ giới, chỉ khác nhau ở đi cầu đi tiểu thường xuyên hơn, đau vùng chậu, đau hông, có máu trong nước tiểu, và có cảm giác nóng rát khi đi tiểu.

4. Vấn đề ở tuyến giáp

Trong cổ họng chúng ta tuyến giáp sản xuất kích thích tố cần thiết cho chức năng trao đổi chất bình thường và cho các cơ quan chức năng. Theo thời gian, các nốt phồng hay cục u nhỏ xuất hiện trên các tuyến có khả năng ảnh hưởng đến việc sản xuất hormone, gây ra hoặc là quá ít hormone (suy giáp, loại phổ biến nhất) hoặc quá nhiều hormone (cường giáp), khoảng 10% trong số đó là ung thư. Triệu chứng và hậu quả nguy hiểm của bệnh tuyến giáp ở nam giới và nữ giới đều đáng sợ như nhau, có thể là tăng cân, ngủ lịm, và trầm cảm cho suy giáp, giảm cân nhanh chóng, nhịp tim đập nhanh, và lo lắng tăng cường giáp…

Nếu bạn có một rối loạn tự miễn dịch, bạn có nhiều khả năng có vấn đề về tuyến giáp. Những người trên 60 tuổi, người bị bệnh tiểu đường hoặc những người bị viêm khớp dạng thấp, và những người có tiền sử gia đình bị bệnh tuyến giáp thì cũng sẽ có nguy cơ bị bệnh cao hơn.
 

5. Trầm cảm

Nhìn chung, phụ nữ được điều trị trầm cảm thường xuyên hơn so với nam giới. Nhưng điều đó có nghĩa là khi bị trầm cảm phụ nữ không có hướng tự giải quyết nên cần được điều trị. Người đàn ông bị trầm cảm có xu hướng thể hiện sự tức giận và thất vọng, dễ dàng mệt mỏi và chán nản, cố gắng tự thoát khỏi vấn đề của họ (hoặc bằng cách tập trung quá nhiều vào làm việc hoặc bằng dùng thuốc hoặc dùng rượu mạnh). Họ không tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài như nữ giới, có lẽ vì áp lực xã hội vốn cho răng nam giới mạnh mẽ hơn, cả về cảm xúc và thể chất.
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ