4 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng tiện ích

Thùy Vân,
Chia sẻ

Thật không ngờ tưởng chừng là những đồ bỏ đi nhưng bạn hoàn toàn có thể tái chế thành lọ cắm hoa, lọ cắm bút, chậu trồng cây… đấy nhé!

Cách 1: Lọ cắm hoa

Nguyên liệu: 

4 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng tiện ích - Ảnh 1.

- Vỏ lon nước ngọt

- Chai sơn phun màu nâu, màu trắng

- Hoa để cắm

- Dụng cụ: kìm bấm, kéo cắt nắp lon

Cách làm: 

4 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng tiện ích - Ảnh 2.

Đầu tiên, bạn dùng kìm cắt ở miệng lon và dùng kéo cắt bỏ phần nắp lon bên trong. Thay vì dùng kéo, bạn có thể cà mặt lon trên mặt phẳng có độ nhám để lấy nắp lon. Khi làm bạn cẩn thận để tránh bị đứt tay. Tiếp theo, bạn rửa sạch lon để khô. Bạn úp chiếc lon xuống mặt báo, dùng bình sơn phun phun đều mặt ngoài thành lon và đáy lon để khô.

Hoàn thành: 

4 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng tiện ích - Ảnh 3.

Bây giờ bạn chỉ cần đổ nước vào trong và cắm hoa, bạn có ngày bình hoa thật đáng yêu để trang trí nhà rồi nhé!

Cách 2: Lọ cắm bút

Nguyên liệu:

- Vỏ lon sữa bột, sữa đặc, vỏ hộp thực phẩm…

- Bình sơn phun màu hồng

- Bút vẽ màu đen

- Dụng cụ: súng bắn keo

Cách làm:

Bước 1

Đầu tiên, bạn làm sạch các vỏ lon bóc nhãn, rửa sạch để khô. Tiếp theo, bạn dùng súng bắn keo cố định các vỏ lon, vỏ hộp với nhau, tùy theo cách bạn trang trí bạn dán các hộp tạo hình theo riêng bạn. Sau khi dán xong, bạn dùng bình sơn phun đều mặt trong và ngoài của các vỏ lon, vỏ hộp.

Bước 2

Sau đó, bạn dùng bút đen chấm những chấm đen nhỏ trên thành các vỏ lon, vỏ hộp.

Vậy là lọ cắm bút của bạn đã hoàn thành! Không chỉ dùng để cắm bút, với nhiều ngăn, bạn có thể vừa cắm bút vừa để các vật dụng cụ khác và đặt thêm chậu cây nhỏ vào trong trang trí. Góc bàn làm việc, học tập của bạn gọn gàng hơn với lọ cắm bút đáng yêu này đấy.

4 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng tiện ích - Ảnh 6.

Cách 3: Chậu trồng cây

Nguyên liệu: 

4 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng tiện ích - Ảnh 7.

- Vỏ lọ kem dưỡng da

- Dây sợi 

- Bình sơn phun (màu sắc hoa văn tùy bạn chọn)

- Chậu xương rồng nhỏ

- Dụng cụ: súng bắn keo, kéo

Cách làm: 

4 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng tiện ích - Ảnh 8.

Bạn bóc nhãn, rửa sạch vỏ lọ hộp kem để khô. Tiếp đến, dùng bình sơn phun đều mặt ngoài thành hộp. Bạn cắt 4 đoạn dây sợi dán vòng quanh bên ngoài cổ lọ. Và cắt 1 đoạn dây sợi dán che kín khoảng trống chỗ cổ lọ bằng súng bắn keo.

Cuối cùng bạn đổ đất trồng cây xương rồng và trong và phủ ít sỏi trắng nhỏ lên trên mặt chậu là xong. Bạn có ngay chậu xương rồng nhỏ xinh trang trí cho góc bàn thêm yêu!

4 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng tiện ích - Ảnh 9.

Cách 4:

Nguyên liệu:

- Lọ thủy tinh màu trắng (có hình dạng đồng hồ cát)

- Đèn nến

- Cành lá bạch đàn (lá tròn, cành lá tươi hoặc lá lụa )

- Dụng cụ: kéo

Cách làm:  

Bước 1

Trước tiên, bạn đổ nước vào lọ đến chỗ thắt eo. Dùng kéo cắt cành bạch đàn có chiều cao bằng với chiều cao của nước bên trong bình hoặc thấp hơn. Bạn đặt cành lá vào trong nước.

Bước 2

Sau đó, bạn đặt đèn nến lên trên và thắp nến sáng.

Thay cho cành lá bạn có thể dùng hoa, bạn có cây đèn nến trang trí thật ấm áp. Với 4 cách tái chế như trên, bạn đừng vội vứt bỏ mà hãy tận dụng tái chế chúng thành đồ dùng tiện ích cho ngôi nhà. Tái chế không chỉ trang trí làm đẹp mà còn giúp bảo vệ môi trường sống xanh nữa đấy!

4 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng tiện ích - Ảnh 12.

Chúc bạn thành công với 4 cách tái chế đồ cũ đơn giản mà đẹp này nhé!

Nguồn: thatslifeberlin & idoitmyself & homeyohmy & elsarblog  

Chia sẻ