3 món giải khát ngon, lạ miệng lại dễ làm từ nước dừa

Saga,
Chia sẻ

Từ nước dừa bạn còn có thể pha chế ra nhiều món giải khát cực kỳ hấp dẫn khác một cách siêu đơn giản và nhanh chóng.

Dừa tắc

Dừa tắc là món thức uống cực phổ biến ở Sài Gòn. Vị ngọt của nước dừa, vị chua chua, thơm dịu của tắc (quất) kết hợp cùng đá mát lạnh của món này được xem là thần dược cho những ngày nắng nóng kéo dài.


Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 trái dừa xiêm cỡ lỡn hoặc 600 ml nước dừa đóng lon

- Cùi dừa non (nếu dùng nước dừa lon)

- 2 - 3 trái tắc (quất)

- Đường

- Đá viên

Thực hiện:

Đầu tiên bạn đổ nước dừa ra tô lớn, tắc rửa sạch, 1 trái xắt lát mỏng, 1 trái xắt làm đôi để vắt lấy nước. Tiếp đó nêm đường vào nước dừa cho vừa ngọt rồi vắt tắc vào nước cho có thoảng vị chua dịu. Cuối cùng cho dừa non và đá vào đợi một chút cho mát là đã có thể múc ra ly thưởng thức. Trước khi uống đừng quên cho thêm một vài lát quất tươi vào cốc để trang trí cho thêm bắt mắt nhé.

Cà phê nước dừa

Món giải khát độc đáo này có vị ngọt của đường, sữa, nhận đắng của cà phê nhưng thơm, hấp dẫn hơn nhiều nhờ thành phần nước dừa thay thế cho nước. Công thức đồ uống này không chỉ hợp để giải khát, giải nhiệt mà còn khá loãng nên rất hợp với những người không uống được cà phê đậm đặc.


Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 muỗng bột cà phê (nguyên chất)

- ½ chén nước sôi

- 1 muỗng canh sữa đặc

- ½ chén nước dừa

- Đá

Thực hiện:

Đầu tiên bạn hòa cà phê, sữa đặc với nước sôi cho đến khi tan ra rồi kế đó cho thêm nước dừa và khuấy thật đều. Cuối cùng bỏ đá vào là bạn đã có ngay ly cà phê nước dừa thơm lừng. Nếu muốn uống ngọt hơn, hay sau khi nếm nước dừa vào hãy kiểm tra độ ngọt của hỗn hợp nhé, nếu cần thêm đường, hãy thêm ở công đoạn này.

Sinh tố nước dừa, trái cây

Nếu muốn thử sức với món đồ uống cầu kỳ hơn, bạn nên thử món sinh tố nước dừa - trái cây đầy hấp dẫn này. Chúng không chỉ thơm ngon, bổ dưỡng, dễ uống lại phù hợp cho cả trẻ nhỏ nữa đấy! Ngày cuối tuần rảnh rỗi, hãy tranh thủ làm món này để tự thưởng cho mình sau một tuần vất vả nhé!


Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Một lít nước dừa

- Hai quả chuối

- Một quả xoài to

- Một quả dứa to

- Một vài lá bạc hà để trang trí

Thực hiện:

Các loại trái cây như chuối, xoài, dừa đều sơ chế sạch sẽ, cắt thành miếng nhỏ rồi để vào tủ lạnh cho đông thành đá. Sau khi trái cây đã đóng đá bạn lấy tất cả ra, cho vào máy sinh tố xay cùng nước dừa tươi đến khi thành hỗn hợp sánh đều thì đổ ra ly. Cuối cùng chỉ cần thêm lên miệng cốc một vài lá bạc hà để trang trí là đã có một đồ uống vừa ngon, vừa đẹp.

Đối với những công thức pha chế đồ uống trên và cả cho nhu cầu giải khát hàng ngày thì nước dừa đóng lon Vietcoco là một lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Nước dừa đóng lon Vietcoco được sản xuất bằng dây chuyền khép kín với công nghệ tiên tiến giúp giữ được giá trị dinh dưỡng và khoáng chất tự nhiên của nước dừa, các công đoạn của quá trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ theo hệ thống vệ sinh an toàn thực phẩm ISO 22000:2005, HACCP nhằm đảm bảo cho sản phẩm nước dừa đóng lon đạt được chất lượng tốt nhất, hương vị thơm ngon nhất với thời hạn sử dụng lên đến 2 năm kể từ ngày sản xuất.

Sản phẩm Nước dừa đóng lon Vietcoco của Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới đã đạt được các chứng nhận như: ISO 22000:2005, HACCP, BRC, HALAL, KOSHER... và được cơ quan FDA của Hoa Kỳ cấp mã số FDA, SID, FCE,…

Hiện nay, nước dừa đóng lon của công ty Lương Quới đã được bán tại các Cửa hàng giới thiệu sản phẩm của công ty tại Bến Tre và Thành phố Hồ Chí Minh; trong các hệ thống siêu thị và các kênh truyền thống khác trên toàn quốc.

Chia sẻ