3 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng hữu ích tiện dụng

Thùy Vân,
Chia sẻ

Với 3 cách <a href="http://afamily.vn/an-ngon/tai-che-do-dac.htm" target="_blank">tái chế đồ cũ</a> sau đây vừa tiết kiệm vừa có đồ dùng mới đẹp gọn gàng trang trí căn phòng thật yêu.

Cách 1: Lọ đựng đồ / cắm bút

3 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng hữu ích tiện dụng 1

Để làm lọ đựng đồ, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- Vỏ lon cũ (tận dụng vỏ lon sữa)

- Sơn acrylic, cọ

- Bút vẽ

3 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng hữu ích tiện dụng 2
Đầu tiên, bạn cần làm sạch vỏ lon để khô trước khi tiến hành sơn màu. Tiếp theo, bạn sơn phủ lớp màu trắng bên ngoài vỏ lon để khô, để màu sơn phủ đều và đẹp bạn sơn hai lớp màu. Sau đó, bạn có thể thỏa thích sơn màu bạn thích trên nền màu trắng. Vẽ phát họa hình cần trang trí trên tấm giấy trắng rồi dùng bút màu đen vẽ theo hình đã phát họa trên nền trắng đã sơn, hay vẽ màu trắng trên nền xanh cho nổi. Bạn tha hồ sáng tạo các mẫu hoa văn theo ý của bạn.
3 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng hữu ích tiện dụng 3

3 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng hữu ích tiện dụng 4
Từ những chiếc vỏ lon tưởng chừng như bỏ đi, chi sau vài bước sơn vẽ đơn giản đã biến thành vỏ lon với nhiều hoa văn thật sống động. Những chiếc vỏ lon dùng để đựng bút hoặc vật dụng trong nhà vừa gọn gàng vừa đẹp mắt.

3 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng hữu ích tiện dụng 5

Cách 2: Khay để đồ trang sức

3 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng hữu ích tiện dụng 6

3 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng hữu ích tiện dụng 7

Để làm khay để đồ trang sức, bạn cần chuẩn bị những vật liệu sau đây:


- 3 chiếc đĩa tròn màu trắng có kích thước từ nhỏ đến lớn

- 2 chiếc cốc thủy tinh có cùng chiều cao

- Dây đăng-ten trắng, dây ruy-băng màu tim

- Dụng cụ: keo dán kính (súng bắn keo)

3 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng hữu ích tiện dụng 8
3 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng hữu ích tiện dụng 9
3 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng hữu ích tiện dụng 10

Đầu tiên, bạn xếp 3 chiếc đĩa chồng lên nhau theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, xe kẽ giữa 3 chiếc đĩa là 2 chiếc cốc thủy tinh. Tiếp theo, cắt dải đăng-ten trắng dán bọc bên ngoài chiếc cốc. Thêm sợi dây ruy-băng tím bên trên hoặc giữa dải đăng-ten đã bọc chiếc cốc.

3 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng hữu ích tiện dụng 11
3 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng hữu ích tiện dụng 12

Dùng keo dán chồng 3 chiếc đĩa và 2 chiếc cốc lên nhau theo tạo hình tháp.

3 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng hữu ích tiện dụng 13
Vậy là bạn có khay để đồ hình tháp thật xinh yêu. Đặt khay ở góc bàn và đặt các phụ kiện: kẹp tóc, dây chuyền, vòng tay… lên trên từng tầng của khay thôi nhé, vừa gọn gàng vừa tiện dụng phải không?

3 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng hữu ích tiện dụng 14

Cách 3: Móc treo vòng cổ

3 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng hữu ích tiện dụng 15



3 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng hữu ích tiện dụng 16

Để làm móc treo vòng cổ, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:


- Chiếc móc gỗ

- Sơn acrylic trắng

- 10 chiếc móc khoen tròn

- Giấy lụa mềm

- Dây ruy-băng, hoa hồng vải

- Dụng cụ: kéo, cọ, giấy nhám

3 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng hữu ích tiện dụng 17

3 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng hữu ích tiện dụng 18

Đầu tiên, bạn cần làm sạch chiếc móc gỗ, dùng giấy nhám chà sát cho mặt gỗ mịn rồi dùng sơn quét phủ lớp màu trắng lên trên mặt gỗ để khô. Tiếp theo, dùng keo sữa phết lớp keo lên mặt sơn rồi dán lớp giấy lụa màu lên trên cuộn bao quanh thanh gỗ để khô. Dùng dây ruy-băng quấn bọc quanh đầu móc cong của chiếc móc và dán trang trí thêm 3 bông hoa hồng trên chiếc móc. Cuối cùng, dùng bút chì chia thanh gỗ nằm ngang chiếc móc thành 10 điểm cách đều nhau và dùng khoan khoan gắn 10 chiếc móc cong tròn để treo đồ phụ kiện là xong.

3 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng hữu ích tiện dụng 19
Với chiếc móc treo này những vòng cổ xinh được phân loại treo vừa gọn gàng tiện lợi vừa trang trí tường thật đẹp.

3 cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng hữu ích tiện dụng 20

Chúc các bạn thành công với 3 cách tái chế đồ cũ thành đồ mới đơn giản hữu dụng này nhé!

(Nguồn: master-klass & akamatras)

Chia sẻ