3 cách làm đế lót ly trang trí bàn thêm xinh

Thùy Vân,
Chia sẻ

Tô điểm cho chiếc bàn đơn điệu thường ngày trở nên sinh động đáng yêu với 3 cách làm đế lót ly đơn giản sau đây bạn nhé!

Cách 1

- Dây thừng vải màu trắng lớn

- Cuộn len màu: xanh, đỏ, vàng

- Dụng cụ: kéo, súng bắn keo, kim khâu


Làm đế lót ly

Đầu tiên, đặt sợi len trên mặt phẳng, cuộn đầu sợi len vào trong dán keo cố định. Tiếp đến, bạn quấn sợi len theo hình xoắn ốc tạo thành hình tròn có đường kính 10cm-12cm thì dừng lại. Trong quá trình xoắn, bạn vừa quấn vừa cho tí keo lên dán cố định các vòng tròn với nhau.

Làm đế lót ly

Bạn luồn sợi len màu hồng vào cây kim, khâu sợi len màu hồng xen kẽ giữa các vòng len theo hướng khác nhau tạo hoa văn cho đẹp. Tương tự, bạn khâu xen kẽ thêm len màu cam và màu vàng. Khâu viền sợi len màu vàng cho vòng dây ngoài cùng tạo hoa văn cho đẹp. Cuối cùng, bạn cắt len màu xanh thành những đoạn ngắn, cột thắt nút thành 8 tua rua cách đều nhau xung quanh vòng dây ngoài cùng là xong.


Thay vì đan len màu xen kẽ giữa các vòng len, bạn có thể đan len theo vòng dây thừng tạo thành những vòng màu hình tròn cũng rất đẹp. Đặt chiếc ly lên trên tấm lót, chiếc bàn không còn lo nước thấm ra ngoài đồng thời tô điểm cho chiếc bàn thêm yêu với cách làm đế lót ly tua rua sắc màu này.

Làm đế lót ly

Cách 2


Làm đế lót ly

- Tấm gạch ceramic hình vuông cạnh 10cm-12cm: màu đen, trắng

- Bút vẽ màu trên sứ

- Dụng cụ: bút chì, thước


Làm đế lót ly

Dùng bút chì và thước vẽ các đường chéo, song song với đường chéo hình vuông để vẽ hoa văn trang trí.

Làm đế lót ly

Tiếp theo, bạn vẽ những đường chéo cắt ngang giữa các đường chéo đã vẽ trước đó tạo hình hoa văn. Dùng bút vẽ màu trắng vẽ theo các nét vẽ của bút chì trên tấm ceramic màu đen tạo hoa văn nổi bật. Ngược lại đối với tấm ceramic màu trắng, bạn dùng bút vẽ màu đen.


Thật đơn giản và dễ dàng, bạn có thể làm đế lót ly với những hoa văn họa tiết lạ mắt đẹp ấn tượng.

Làm đế lót ly

Cách 3


Làm đế lót ly

- Đất sét trắng

- Màu vẽ đất sét

- Mẫu con mèo

- Dụng cụ: cây lăn, dao cắt


Làm đế lót ly

Dùng cây lăn cán đất sét thành tấm lớn mỏng 0,6cm. In hình mẫu đầu con mèo trên giấy và cắt. Đặt mẫu giấy lên trên tấm đất sét vừa cán xong, dùng dao cắt thành 2 tấm hình đầu con mèo. Một tấm bạn khoét hình tròn giữa theo mẫu. Đặt chồng tấm đầu con mèo lên trên tấm đã khoét hình tròn giữa, các mép xung quanh trùng nhau. Bạn dùng ngón tay ấn nhẹ bên trong cho mặt trên đất sét lõm xuống bên dưới. Sau đó, bạn đặt vào trong lò nướng ở nhiệt độ 175 độ C trong thời gian 9 phút cho đất sét khô cứng lại.

Làm đế lót ly

Tiếp đến, bạn dùng cọ tô vẽ thành hình đầu chú mèo xinh trên các chiếc đế đất sét là xong.


Với các mẫu đế lót ly hình chú mèo xinh như thế này, chắc hẳn các bé sẽ thích thú lắm đấy. Những chiếc đế lót ly muôn vàn kiểu dáng màu sắc sẽ tô điểm cho chiếc bàn đơn điệu thường ngày trở nên sinh động đáng yêu.

Làm đế lót ly

Chúc các bạn thành công với 3 cách làm đế lót ly đơn giản mà đẹp này nhé!

(Nguồn: abeautifulmess & ehow & theminnevore)

Chia sẻ