3 bước đơn giản tận dụng chai nhựa: Có ngay đèn Trung thu cho bé ngộ nghĩnh, độc đáo khiến con tự hào

H.C,
Chia sẻ

Thay vì những món đồ chơi bán sẵn có thể mua bất cứ lúc nào, tại sao bạn không tự tay làm chiếc đèn trung thu cho bé với hình chú lợn con xinh xắn chứa đựng biết bao yêu thương của bạn?

Chỉ với 3 bước đơn giản, một vài dụng cụ và nguyên liệu dễ tìm, một chút khéo léo của bạn là đủ để ra đời một chiếc đèn Trung thu cho bé ngộ nghĩnh và độc đáo. Đó là món quà đầy tình yêu của bạn dành tặng con nhân dịp rước đèn phá cỗ chẳng phải ai cũng có. Và chắc hẳn bé sẽ rất vui khi biết bạn đã tỉ mẩn làm nên chiếc đèn lồng xinh xắn như vậy.

Nguyên liệu:

- Màu vẽ (có thể thay thế bằng sơn xịt hoặc sơn quét): Màu hồng (có thể chọn màu tùy theo sở thích của con)

- Cọ vẽ, dây treo đèn, que làm cán (nên dùng que gỗ bào nhẵn kích cỡ 30 cm)

- Kéo, dao dọc giấy, súng bắn keo, đoạn keo nhựa

- Nến nhỏ hoặc đèn chạy bằng pin tiểu.

- 1 tờ giấy bìa màu hồng nhạt hoặc trắng

- 1 chai nhựa dùng làm thân đèn

3 bước đơn giản tận dụng chai nhựa: Có ngay đèn Trung thu cho bé ngộ nghĩnh, độc đáo khiến con tự hào - Ảnh 1.

Nguyên liệu làm đèn Trung thu cho bé.

Cách làm đèn Trung thu cho bé

Bước 1: Xác định hình dáng cho chiếc đèn heo hồng xinh xắn

Dùng bút màu và thước để xác định một khoảng rộng hình chữ nhật trên thân chai nhựa. Dùng dao rạch để cắt phần diện tích vừa vẽ. Rửa sạch chai và khử mùi (nếu có).

3 bước đơn giản tận dụng chai nhựa: Có ngay đèn Trung thu cho bé ngộ nghĩnh, độc đáo khiến con tự hào - Ảnh 2.

Tiếp theo, hãy tận dụng sơn thừa hoặc sơn xịt màu hồng để phun vào toàn bộ bề mặt hở của chai nhựa để tạo thân chú heo con - tạo hình chiếc đèn Trung thu cho bé nhà bạn.

3 bước đơn giản tận dụng chai nhựa: Có ngay đèn Trung thu cho bé ngộ nghĩnh, độc đáo khiến con tự hào - Ảnh 3.

Bước 2: Làm các bộ phận cho chiếc đèn

Mở nắp chai. Dùng giấy bìa cứng để cắt tai, mũi và đuôi cho heo.

3 bước đơn giản tận dụng chai nhựa: Có ngay đèn Trung thu cho bé ngộ nghĩnh, độc đáo khiến con tự hào - Ảnh 4.

Sau khi cắt có thể dùng keo nến hoặc băng dính 2 mặt để gắn giấy vừa cắt lên thân. Và, đừng quên chiếc đuôi cho bé heo hồng xinh xắn này nhé!

3 bước đơn giản tận dụng chai nhựa: Có ngay đèn Trung thu cho bé ngộ nghĩnh, độc đáo khiến con tự hào - Ảnh 5.

Bước 3: Hoàn thiện tạo hình cho đèn

Dùng bút màu đen vẽ thêm mũi, mắt cho chú heo. Dùng đinh đục 2 lỗ nhỏ trên thân chai nhựa để làm dây treo cho đèn lồng.

3 bước đơn giản tận dụng chai nhựa: Có ngay đèn Trung thu cho bé ngộ nghĩnh, độc đáo khiến con tự hào - Ảnh 6.

Bước 4: Thắp sáng đèn lồng heo con

Đặt nến nhỏ vào bên trong đèn Trung thu cho bé (phần thân chú heo con) và thắp sáng lên. Bạn gắn cán cầm vào dây treo bằng cách buộc hoặc đính cố định bằng súng bắn keo. Ở bước này, hãy lưu ý để hai dây thăng bằng với que cán nhé. Nếu không nến sẽ bị nghiêng và làm cháy đèn đấy. Để an toàn hơn, các bạn cũng có thể lắp một chiếc đèn nhỏ chạy bằng pin tiểu vào thân giữa để tránh bé vui chơi làm đổ nến.

3 bước đơn giản tận dụng chai nhựa: Có ngay đèn Trung thu cho bé ngộ nghĩnh, độc đáo khiến con tự hào - Ảnh 7.

Chỉ với những bước đơn giản và nhanh chóng như vậy là đủ để bạn có ngay một món quà ngộ nghĩnh tặng con nhân dịp Trung thu sắp đến rồi đấy! Nếu có thời gian hãy cùng con làm nên bé heo xinh này, nhất định đó sẽ là trải nghiệm đáng nhớ, gắn kết thêm tình cảm gia đình trong ngày lễ Đoàn viên này.

Chúc bạn thành công!


Chia sẻ