20 người lạ... nằm ôm nhau

PYL,
Chia sẻ

Học viên tham gia khóa học Ôm ấp ở London, nước Anh sẽ được nằm ôm 20 người lạ hoàn toàn trong sáng, không có chuyện liên quan đến sex.

20 người lạ... nằm ôm nhau 1

Anna và Tom đã cùng tổ chức khóa học đặc biệt này

Khóa học Ôm ấp lần đầu tiên diễn ra ở London

Anna Nathan Shekory (37 tuổi) và Tom Fortes Mayer (40 tuổi) đã lần đầu tiên tổ chức khóa học Ôm ấp ở Hampstead, London, nước Anh. Khóa học này đã thu hút rất đông người tham gia, một lớp ít nhất 20 người. Những học viên bao gồm cả nam và nữ sẽ sẽ nằm ôm nhau, nắm tay, gối lên người nhau hoàn toàn trong sáng, không có chuyện lên quan đến sex. Mỗi học viên phải trả 29 bảng (khoảng 960.000 đồng) cho 4 tiếng học.

20 người lạ... nằm ôm nhau 2

Anna đã được học về khả năng chữa bệnh bằng cách ôm ấp với một nhóm người lạ tại một lễ hội vào năm 2010. Sau đó cô đã quyết định cùng những người bạn mới quen trên mạng thành lập một lớp học Ôm ấp.

20 người lạ... nằm ôm nhau 3
  
20 người lạ... nằm ôm nhau 4

Anna đã kết hợp với Tom, một nhà thôi miên ở phố Harley, để tổ chức khóa học đặc biệt này. Theo Anna, các học viên tham gia khóa học này vì nhiều lý do, một số người độc thân và tìm một môi trường lành mạnh để gặp gỡ người lạ. Việc ôm ấp sẽ giúp sản sinh oxytocin - thứ được gọi là hormone tình yêu - giúp mọi người cảm thấy dễ chịu và yêu thương bản thân mình nhiều hơn. 

20 người lạ... nằm ôm nhau 5

20 người lạ... nằm ôm nhau 6
Chia sẻ