2 vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên: Nạn nhân và nghi phạm không quen biết, thậm chí chưa từng gặp mặt

Minh Khôi - Minh Ngọc,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ việc đau lòng khi con trai và con dâu mình phải chết oan uổng, ông Đặng Văn Lạc khẳng định gia đình ông không có quan hệ gì với nghi can Đinh Công Tráng, thậm chí còn chưa từng gặp người này.

Những giờ qua, thông tin nghi phạm sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên chính thức được công bố khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Chia sẻ với PV, ông Đặng Văn Lạc (bố của nạn nhân Đặng Văn Trường) cho hay, vào khoảng 15h chiều ngày hôm qua (3/9), gia đình ông mới biết thông tin này.

2 vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên: Nạn nhân và nghi phạm không quen biết, thậm chí chưa từng gặp mặt - Ảnh 1.

Ông Đặng Văn Lạc cho biết, gia đình ông không có quan hệ gì với bị can sát hại hai vợ chồng con trai.

Đồng thời, ông Lạc khẳng định, ông chưa từng gặp Tráng và gia đình ông cũng không có bất cứ quan hệ hay quen biết gì với Tráng hay gia đình Tráng.

Theo ông Lạc, anh Đặng Văn Trường chỉ học hết lớp 7 tại trường ở phường Hồng Châu và Tráng học tại phường An Lạc, hai địa phương cách nhau khoảng 6km nên rất ít khả năng con ông quen biết Tráng.

Bên cạnh đó, theo ông Lạc, công an tỉnh Hưng Yên cũng nhiều lần về gia đình làm việc nhưng chưa đưa Đinh Công Tráng về dựng lại hiện trường vụ án.

2 vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên: Nạn nhân và nghi phạm không quen biết, thậm chí chưa từng gặp mặt - Ảnh 2.

Nghi phạm Đinh Công Tráng.

Hiện tại, người cha già này chỉ còn biết trông nhờ vào pháp luật bởi cuộc sống của gia đình ông đang bị xáo trộn nặng nề sau khi hai vợ chồng con trai ông mất.

Được biết, cuộc sống của gia đình anh Trường rất khó khăn, vất vả, mãi đến thời gian vừa rồi, vợ chồng Trường mới có tiền trả nợ và có 1 ít vốn để nhập cám nuôi lợn tiếp theo. 

Sau cái chết oan uổng của gia đình anh Trường, con các anh chị em đã thay nhau đến ở để chăm sóc ông bà, các cháu và đàn lợn của vợ chồng anh Trường.

Chia sẻ