2 cách trang trí biến hóa với dâu tây siêu đáng yêu

Thùy Vân,
Chia sẻ

Cách trang trí với dâu tây như thế này giúp bạn tha hồ sáng tạo kết hợp với các loại trái cây khác để tạo hình ảnh ngộ nghĩnh cho món ăn thêm ấn tượng độc đáo!

Cách 1:




- 1 trái táo

- 10 trái dâu tây chín lớn

- 1 cà phê hạt mè đen

- 1 tuýp chocolate (bút sôcola)

- 1 miếng pho mát

- Rau hỗn hợp

- Dụng cụ: dao, thớt, dụng cụ cắt thực phẩm bông hoa nhỏ, muỗng múc viên kem nhỏ




Dâu tây rửa sạch dưới vòi nước chảy, đặt lên trên khăn giấy để thấm hết nước. Bạn dùng dao cắt chữ V trên đầu trái dây tây làm đôi tai thỏ. Tương tự, bạn cắt chữ V cho các trái dâu tây còn lại. Tiếp đến, dùng muỗng múc viên kem tròn giữa trái dâu tây.



Tiếp theo, gọt vỏ táo, dùng muỗng múc viên kem tròn. Bạn múc thành 10 viên kem tròn từ trái táo. Bạn gắn viên kem tròn trái táo vào lỗ tròn trên trái dây tây, sao cho mặt cong tròn viên kem táo hướng ra ngoài. Bạn dùng dao cắt ngang phần mặt lồi cong tròn của viên táo làm mặt chú thỏ.



Bạn gắn 2 hạt mè đen làm đôi mắt, và vẽ miệng cười bằng tuýp chocolate. Dùng dụng cụ cắt những bông hoa nhỏ trên tấm pho mát. Cắt lát táo tròn dày 1cm làm đế cắm, bạn cắm xuyên một đầu tăm tre vào cuống dâu tây, đầu còn lại bạn cắm vào lát táo đặt giữa đĩa.



Trang trí, bạn lấy lá rau đã rửa sạch phủ lên mặt đĩa che kín lát táo cắm bên dưới. Bạn rải những bông hoa vàng pho mát lên mặt rau là xong. Những trái dâu tây kết hợp với táo tạo hình khu vườn với những chú thỏ nhỏ xinh đang tung tăng vui đùa trong đám cỏ xanh thật đẹp.

Cách 2:




- 4 trái chuối chín

- 10 trái dâu tây

- 1 lát pho mát

- 1 miếng rong biển

- Hạt hướng dương

- Dụng cụ: dao, thớt, dụng cụ thực phẩm hình tròn nhỏ




Dâu tây rửa sạch cắt bỏ cuống, bổ đôi. Cắt pho mát thành những hình tròn nhỏ, cắt rong biển thành những hình tròn nhỏ hơn pho mát. Chuối lột bỏ vỏ, cắt bỏ hai đầu nhỏ, cắt thành 3 khúc. Tiếp đến, dùng mũi dao cắt khoét hình vòng cung giữa mỗi khúc chuối làm miệng. Và gắn các hạt hướng dương dọc theo vòng cung tròn làm răng.



Đặt hình tròn nhỏ rong biển lên trên hình tròn lớn pho mát làm đôi mắt. Bạn đặt đôi mắt lên trên khúc chuối trên miệng. Và gắn ½ trái dâu tây vào trong miệng làm lưỡi. Tương tự, bạn làm thêm các khuôn mặt khác.



Chút sáng tạo thổi hồn cho những món ăn quen thuộc thường ngày trở nên sinh động, ấn tượng, độc đáo. Với cách chế biến món ăn như thế này, chắc hẳn các bé không thích cũng sẽ mê lắm đấy.

Chúc bạn thành công với cách trang trí với dâu tây đơn giản mà ngon này nhé!

 Theo: yalove66

Chia sẻ