10 người đã tử vong vì sốt xuất huyết

,
Chia sẻ

Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh ở các tỉnh miền Trung và phía Nam; trên 30 tỉnh, thành đã có dịch sốt xuất huyết, 10 người đã tử vong.

Dịch bùng phát mạnh nhất tại tỉnh Thừa Thiên – Huế. Tính đến đến chiều 3.8, toàn tỉnh có 69 phường, xã xảy ra sốt xuất huyết với 689 ca mắc, tập trung nhiều nhất tại TP Huế, đã có 2 trường hợp tử vong. Trung bình mỗi ngày bệnh viện thành phố Huế tiếp nhận khoảng 7 - 8 ca bệnh sốt xuất huyết. Tại khoa Truyền nhiễm, bệnh viện Trung ương Huế, mỗi ngày có trên 10 ca bệnh sốt xuất huyết khiến khoa này luôn quá tải.

Sốt xuất huyết là bệnh lây truyền qua trung gian muỗi Aedes Agypti (muỗi vằn). Muỗi vằn có nhiều khoang trắng ở lưng và chân, thường sống ở trong nhà, những nơi ẩm thấp, tối.  Khi người bệnh bị muỗi vằn đốt có thể bị ủ bệnh từ 3 - 6 ngày, một số trường hợp có thể kéo dài đến 15 ngày.

Triệu chứng thường xuất hiện đột ngột với sốt cao, li bì, người mệt mỏi rũ rượi, nhức đầu, đau sau hốc mắt, đau cơ, đau họng, buồn nôn, tiêu chảy… Ở trẻ em, đau họng và đau bụng thường là những triệu chứng nổi trội, cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

Trong bối cảnh thời tiết đang bước vào mừa mưa, nóng ẩm thất thường, mưa rào rải rác là điều kiện rất lý tưởng cho mỗi gây bệnh sinh sôi, bởi vậy người dân cần nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh.

Cách phòng bệnh tốt nhất là diệt muỗi, bọ gậy (lăng quăng) và phòng chống muỗi đốt  Mỗi gia đình nên phun diệt muỗi xunh quanh môi trường sống, mặc quần áo dài tay, ngủ trong màn tránh muỗi đốt…

L.A (Tổng hợp)

Chia sẻ