10 ca khúc cover còn "đỉnh" hơn bản gốc

Lies,
Chia sẻ

Những nghệ sĩ tài năng đã biến tấu ca khúc ban đầu thành những phiên bản mới mẻ, độc đáo và có phần xuất sắc hơn bài hát gốc.

1. "Higher Ground" của Red Hot Chili Peppers

Biểu diễn lần đầu bởi: Stevie Wonder



Có lẽ nhiều khán giả sẽ phản đối khi nghe rằng Chili Peppers hát hay hơn chính tác giả của bài hát - một huyền thoại đang sống. Ca khúc này nằm trong album thứ 4 Mother's milk của nhóm, phát hành 1989.

Rất nhiều ca khúc của Red Hot Chili Peppers đã sống mãi với thời gian, và Higher Ground là một trong những ca khúc như thế. Chậm hơn một chút nhưng lại không hề rụt rè, nhút nhát hơn, với giai điệu rất đặc trưng, kèm theo những đoạn nhạc ngẫu hứng, đó là những lí do tại sao Higher Ground là 1 trong những ca khúc không bao giờ “già” của Red Hot Chili Peppers.
 
2. "Jolene" của The White Stripes

Biểu diễn lần đầu bởi: Dolly Parton


 
Cô ca sĩ Parton đã có một phiên bản rất đáng yêu cho bài hát xuất hiện trong album cùng tên của cô năm 1974, tuy vậy, khách quan mà nói thì bản cover của White Stripes vẫn có phần nhỉnh hơn.

Jolene
của White Stripes xuất hiện lần đầu tiên trong mặt B của đĩa đơn Hello Operator phát hành năm 2000, sau đó trong album De Stijl ra mắt công chúng ngay sau đó. Cả hai bản cover này đều cho thấy The White Stripes pha trộn thành công chất punk táo bạo vào bài hát gốc.

3. "Bizarre Love Triangle" của Frente

Biểu diễn lần đầu bởi: New Order

 
Hai phiên bản Bizarre Love Triangle không thể khác nhau hơn được: bản của New Order (ra mắt người nghe năm 1986 trong album Bsotherhood) từng đứng trong Top 10 các ca khúc nhạc dance nóng bỏng nhất của Billboard, trong khi đó, bản của Frente thì nhẹ nhàng, êm dịu hơn, với tiếng guitar acoustic - bản cover này từng công phá bảng xếp hạng 10 ca khúc Modern Rock, thậm chí còn xếp thứ 49 trong bảng xếp hạng 100 ca khúc hay nhất Billboard.

4. "California Sun" của The Ramones

Biểu diễn lần đầu bởi: Joe Jones

 
Phiên bản đầu tiên của ca khúc California Sun đình đám được ghi âm lần đầu bởi ca sĩ kiêm nhạc sĩ Joe Jones. Sau nhiều năm, người ta không thể đếm nổi số lần ca khúc này được cover lại, ai cũng hát lại bài này, kể cả Dick Dale và Brian Wilson. Tuy vậy, phiên bản của The Ramones mới được biết tới nhiều nhất. Bản cover này xuất hiện trong album Leave Home của họ và trong bộ phim Rock 'n' Roll High School năm 1979.
 
5.  "Rock & Roll" của Jane's Addiction

Biểu diễn lần đầu bởi: The Velvet Underground

 
Đánh giá này có thể gây tranh cãi, vì rất ít ban nhạc trong lịch sử rock 'n' roll có thể tạo được nhiều ảnh hưởng như Velvet Underground - những chàng trai này đã có những ca khúc được nghe đi nghe lại ở nhiều thế hệ. Ca khúc Rock & Roll xuất hiện lần đầu trong album Loaded - được thu âm trực tiếp và phát hành từ năm 1987, thời điểm rất sớm trong sự nghiệp âm nhạc của họ. Tuy vậy, tới khi Jane's Addiction xuất hiện, thể hiện một kiểu âm nhạc gây sốc với những cảm xúc mới trong thứ heavy metal vốn bị coi là chậm chạp thì mọi chuyện đã khác.
 
6.  "I Fought the Law" của The Clash

Biểu diễn lần đầu bởi: The Bobby Fuller Four

 
Bài hát I Fought the Law được viết bởi thành viên nhóm Crickets. Bài hát này trở nên rất nổi tiếng từ phiên bản năm 1966 nhờ Bobby Fuller Four - thậm chí phiên bản này còn được cho là khá kinh điển (xếp thứ 177 trong số 500 ca khúc hay nhất mọi thời đại của tạp chí Rolling Stone). Tuy vậy, bản cover của The Clash còn được đánh giá cao hơn phiên bản huyền thoại này, dù vẫn trung thành với cấu trúc cũ nhưng The Clash đã pha trộn thêm chất punk táo bạo và đầy gây hấn.

7. "With Arms Wide Open" của Dave Grohl

Biểu diễn lần đầu bởi: Creed
 
Nếu xếp hạng những bản cover hay hơn ca khúc gốc, phiên bản của Dave Grohl với With Arms Wide Open có lẽ sẽ đứng đầu bảng, ngay cả với giọng hát hơi khó chịu của Grohl, phiên bản này vẫn được ưa thích hơn ca khúc gốc của một trong những nhóm nhạc rock đình đám nhất những năm 2000.

8. "Hallelujah" của Jeff Buckley

Biểu diễn lần đầu bởi: Leonard Cohen


Chàng ca sĩ người Canada Leonard Cohen đưa bài hát này tới công chúng lần đầu tiên trong album Various Positions năm 1984, ngay sau đó, ca khúc này được hát lại bởi hơn 200 ca sĩ, bằng rất nhiều ngôn ngữ. Ca sĩ John Cale của The Velvet Underground mang tới cho bài hát hơi thở khác biệt nhè nhẹ, nhưng tới cover cao vút và bay bổng của Jeff Buckley trong album rất được yêu mến Grace - được biết tới như một phiên bản độc đáo nhất.

9. "Love Buzz" của Nirvana

Biểu diễn lần đầu bởi: Shocking Blue

 
Các bản cover khác của Nirvana như The Man Who Sold the World (từ bài hát của David Bowie) hay Where Did You Sleep Last Night? (từ phiên bản của Leadbelly) cũng được biết tới rất nhiều và được đánh giá cao, nhưng Love Buzz mới là đáng nói hơn cả. Ca khúc này ra mắt công chúng trong single đầu tiên của Nirvana năm 1988, sau đó xuất hiện trong album ra mắt của họ năm 1989 Bleach, ngay lập tức đã được đón nhận nồng nhiệt.

10. 
"Hurt" của Johnny Cash

Biểu diễn lần đầu bởi: Nine Inch Nails

 
Huyền thoại nhạc country đã chọn một trong những ca khúc buồn bã nhất, đen tối nhất trong số những bài hát u ám của Nine Inch Nails để biến tấu thành một bản cover cũng đau lòng không kém. Tuy vậy, Johnny Cash đã làm kinh ngạc cả giới âm nhạc thế giới khi biến Hurt thành một bản balld acoustic cho album thứ 4 trong series American của mình - American IV: The Man Comes Around. "Sầu muộn và như có ma quỷ" - đó là những gì người ta nói về bản cover của ông.
Chia sẻ