Vượt qua thử thách chăm con những tháng đầu đời

Admicro - Huyền Linh,
Chia sẻ

Những chương trình tư vấn cuối tuần do nhãn hàng Dumex tổ chức là điểm đến quen thuộc của hàng trăm gia đình.

Những gương mặt quen thuộc gắn bó với chương trình từ những ngày đầu là bác sĩ Đào Thị Yến Thuỷ - Chuyên khoa nhi trung tâm dinh dưỡng TP.HCM, các bác sĩ BV Nhi đồng 1: Bs.Nguyễn Thị Hoa – Trưởng khoa dinh dưỡng, BS. Hoàng Lê Phúc – Trưởng khoa tiêu hoá… Một số câu hỏi và trả lời dưới đây đã được chúng tôi tổng hợp và chọn lọc từ một chuỗi hoạt động như một món quà dành tặng cho các mẹ.

Mẹ Võ Thị Trà My đặt câu hỏi cho bác sĩ Nguyễn Thị Hoa: “Bé bú sữa mẹ đến bao nhiêu tuổi thì dừng là hợp lý? Bé 19 tháng nhưng vẫn đang bú sữa mẹ vì theo một số thông tin thì sữa Mẹ đến 1 tuổi sẽ không còn đủ dưỡng chất cho bé phát triển.”
 
Vượt qua thử thách chăm con những tháng đầu đời

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa cho biết: “Sữa mẹ vẫn tốt cho đến lúc bé 2 tuổi. Khi lớn, bé dùng thực phẩm bên ngoài nên ít bú sữa mẹ, dẫn đến lượng sữa mẹ giảm về số lượng, nhưng về chất lượng thì vẫn tốt nếu chế độ ăn của mẹ không có thay đổi. Theo khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới, bé bú sữa mẹ đến 24 tháng và từ 6 tháng bé phải ăn dặm thêm thực phẩm bên ngoài, phải đủ 4 nhóm thức ăn (tinh bột, rau xanh, dầu, thịt) và đủ lượng để đủ dưỡng chất cho bé phát triển và tập cho bé nhai.”
 
Vượt qua thử thách chăm con những tháng đầu đời
Ốc Thanh Vân đang học hỏi bí quyết chăm con từ gia đình bên cạnh nè!
 
Mẹ Lê Thị Kim Oanh thì có nhiều mối quan tâm hơn với bé 3 tuổi của mình, chị đặt câu hỏi: “Bé 10 tháng tuổi, bé ăn cháo 3 cử/ngày, mỗi cử hơn nửa chén (cháo dinh dưỡng ở ngoài), bé bú bình ba lần/ngày, mỗi lần 100ml, bú mẹ 6,8 lần/ngày nhưng chậm tăng cân, bé chỉ nặng 7,3 kg. Chế độ dinh dưỡng của bé đã ổn chưa?”.

Với câu hỏi này, bác sĩ Đào Thị Yến Thuỷ - Chuyên khoa nhi trung tâm dinh dưỡng TP.HCM  đã trả lời: “Mỗi ngày bé phải ăn 3 bữa và mỗi lần 1 chén, nếu ăn ít hơn thì phải bổ sung thêm thức ăn mềm (sữa chua, phô mai, váng sữa). Tình trạng bé bú mẹ là ổn. Không nên cho bé ăn 1 loại thức ăn nhiều lần trong ngày vì bé sẽ ngán và dẫn đến biếng ăn và cũng không nên cho bé ăn thức ăn hâm đi hâm lại nhiều lần vì thức ăn sẽ bị mất chất dinh dưỡng. Tốt nhất mẹ nên nấu thức ăn cho bé ở nhà, chủ động chọn thực phẩm tươi sống để đảm bảo dinh dưỡng và chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm. Mẹ nấu ăn cho bé để hiểu khẩu vị của bé, chăm sóc cho bé được tốt hơn.”
 
Vượt qua thử thách chăm con những tháng đầu đời

Riêng mẹ Dương Mỹ Hiền thì quan tâm đặc biệt đến sự phát triển hệ miễn dịch của con mình: “Bé bị sốt cao, sau khi điều trị ở bệnh viện thì có tình trạng tiêu chảy kéo dài và không tăng cân liên tục trong 2 tháng, tiến hành đổi sữa theo hướng dẫn của bác sĩ thì tình trạng có cải thiện hơn, tình trạng này có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của bé?”

Bác sĩ Hoàng Lê Phúc đã giải tỏa thắc mắc của mẹ Hiền như sau: “Khi bé bị tiêu chảy cơ thể bé mất rất nhiều nước, mẹ nên cho bé uống nhiều nước, orizon hoặc nước dừa để bổ sung lại lượng nước bị mất. Khi bé đi ngoài nhiều: nếu bé uống sữa mẹ thì vẫn cho bé uống bình thường còn nếu bé uống sữa ngoài thì mẹ nên cân chỉnh lại lượng sữa.”
 
Vượt qua thử thách chăm con những tháng đầu đời

Còn rất nhiều câu hỏi, trả lời cùng những kiến thức hữu ích tại website www.thuthachdaudoi.com. Mọi thông tin về các buổi tư vấn được cập nhật trên website www.thuthachdaudoi.com hoặc hotline 08. 22 100 392.
 
Danone là tập đoàn thực phẩm dinh dưỡng châu Âu với lịch sử phát triển hơn 90 năm, gồm 5 trung tâm nghiên cứu quốc tế. Theo báo cáo kết quả khảo sát từ công ty nghiên cứu Nielsen Global năm 2011*, Danone được vinh dự bình chọn là tập đoàn thực phẩm dinh dưỡng trẻ em số 1 tại châu Âu và châu Á. Danone cũng trở thành tập đoàn hàng đầu nằm trong danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới do tạp chí Fortune bình chọn vào năm 2010.

Tại Việt Nam, Danone đặc biệt được biết đến với sản phẩm Dumex Gold với công thức miễn dịch được cấp bằng độc quyền sáng chế quốc tế với hỗn hợp Prebiotics, giúp hỗ trợ phát triển hệ miễn dịch của trẻ. Với Dumex Gold, mẹ sẽ an tâm vì bé đã sẵn sàng vượt qua thử thách đầu đời.
 
Chia sẻ