Vừa trình bày ''nhà em có 4 con'', 80% giúp việc vội vã cúp máy, 20% đưa ra mức giá ''ối giời ơi'', mẹ bỉm đành sử dụng ''chiêu đặc biệt'' để dọn nhà

San San,
Chia sẻ

Thuê giúp việc thời buổi này quả là một việc không hề dễ.

Nhiều gia đình hiện nay chọn phương án thuê thêm người giúp việc với nhiệm vụ chăm sóc các bé và dọn dẹp nhà cửa, tuy nhiên tìm được một người ưng ý là chuyện không hề đơn giản chút nào. Bà mẹ nổi tiếng 4 con là MC Minh Trang cũng có khoảng thời gian đau đầu vì chuyện này. 

''Mình từng có đợt phải tìm người giúp việc nhà, mới nói chuyện qua điện thoại là nhà em có 4 con, 80% các bác đã xin chào tạm biệt khi vừa biết tin, 20% còn lại thì đưa ra mức giá ối giời ơi, có đúng bác hiện tại vì là người quen của gia đình, lại nhà gần, các bạn đi học rồi, bác tới lúc 2h chiều, về lúc 7h tối, chủ yếu hỗ trợ mình đón các bạn nhỏ từ trường về, cho ra sân chơi gần nhà chơi thêm hoặc đưa các bạn ấy tới các câu lạc bộ thể thao/ nghệ thuật, rồi về nhà sơ chế/ nấu cơm tối... mình dạy bác sử dụng thành thạo toàn bộ máy móc trong nhà, cả máy rửa bát, nồi chiên không dầu, nồi áp suất điện tử… giờ bác cũng công nghệ cao y chang mình vậy'', bà mẹ 4 con trải lòng.

Quả thực với gia đình đông con thì việc tìm được một người tin tưởng và thân cận càng khó khăn hơn. Người giúp việc không chỉ cần hợp tính với chủ nhà, chăm chỉ, gọn gàng mà phải có trách nhiệm với công việc. Tiền lương trả cho giúp việc tuỳ thuộc vào khối lượng công việc và kinh tế của gia chủ, tuy nhiên theo nhiều mẹ bỉm, mức lương cho một người chăm sóc 1 trẻ hiện nay tại Hà Nội rơi vào 6-7 triệu đồng/ tháng. 

Vừa trình bày ''nhà em có 4 con'', 80% giúp việc vội vã cúp máy, 20% đưa ra mức giá ''ối giời ơi'', mẹ bỉm đành sử dụng ''chiêu đặc biệt'' để dọn nhà - Ảnh 1.

Con gái MC Minh Trang đang giúp mẹ làm việc nhà.

Như vậy, với gia đình 4 con như MC Minh Trang, nếu thuê giúp việc hẳn con số sẽ không hề nhỏ. Tuy nhiên, bà mẹ trẻ còn phải đi làm và có các công việc riêng của mình nên việc thuê thêm người là hoàn toàn cần thiết. Dẫu vậy, theo chia sẻ, giúp việc tại nhà nữ MC chỉ làm việc từ 2h chiều đến 7h tối, chỉ khoảng 5-6 tiếng như vậy thì mọi việc trong nhà cô phải tự mình sắp xếp. Bà mẹ 4 con đã phân công các đầu việc cho các con như sau:

''Mẹ mua cái cây lau nhà mới, chị cả mở ra đọc hướng dẫn tự lắp ráp, rồi các em tranh nhau xếp hàng để được lau. Chí choé mãi 1 lúc thì tự đàm phán phân công 1 đứa lớn nhất lịch 2-4-6, 1 đứa lớn nhì lịch 3-5-7. Riêng chủ nhật sẽ là ngày của Bơ Ruốc được làm thử dưới sự giám sát của 2 bà chị.

Lịch phân công trước đây của nhà mình thì như thế này:

2-4-6: Bánh Mì (6 tuổi) cất bát đĩa sạch từ máy rửa bát vào các ngăn kéo tương ứng vào đầu giờ sáng; bày bát đũa thìa cho cả nhà vào mỗi bữa ăn; dọn phòng khách, khu vực đọc sách và khu vực chơi chung của cả nhà, kiểm tra và tắt đèn, đóng cửa các phòng vào cuối buổi tối; hút bụi chăn đệm.

3-5-7: Bơ (5 tuổi): đầu việc như trên.

Chủ nhật: Chị Daisy (10 tuổi): đầu việc như trên. Riêng chị Daisy phụ trách quét nhà hàng ngày và lau nhà 2 ngày/ lần.

Đem quần áo đi giặt, sấy + gấp quần áo thì thứ 3: Bơ; thứ 6: Mì và chủ nhật: Daisy. Gấp xong thì quần áo của ai tự người đó đem cất và chịu trách nhiệm với việc gọn gàng trong tủ đồ của chính mình.

Hoá ra đẻ nhiều cũng có cái lợi các bạn ạ, qua được những năm đầu vất vả chút, sau cũng nhàn vì gia đình nhiều lao động'', Minh Trang chia sẻ. 

Thì ra đông con cũng là một lợi thế đúng không các mẹ!

Dù nổi tiếng thì nữ MC vẫn có cách chăm sóc và giáo dục con rất riêng. Bà mẹ 4 con cho các bé làm quen với công việc nhà theo sự sắp xếp và phù hợp với tuổi ngay từ nhỏ. Cũng chính vì điều này mà các bé học được tính tự lập, chủ động sắp xếp công việc của bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, mẹ cũng sẽ có thêm thời gian và có đồng minh xịn sò hỗ trợ việc nhà. 

Chia sẻ