Viết blog cho con để thu hút sự quan tâm của chồng

Kim Sen,
Chia sẻ

Bố Gấu “mon men” vào đọc blog của vợ. Anh giật mình vì thấy mình vô tâm quá. Dù biết là con sốt nhưng anh không biết rằng vợ mình đã phải thức cả đêm để trông con

 Viết blog cho con để thu hút sự quan tâm của chồng

“Mình bắt đầu viết blog khi biết có bầu, dù con mới chỉ được vài ngày tuổi, mình đã cảm thấy trong mình tràn trề một cái gì đó cần phải viết ra gấp”, Thu, một bà mẹ trẻ nói. Đến giờ, khi bé Bi nhà Thu đã gần 2 tuổi, niềm đam mê của hai vợ chồng Thu dành cho con vẫn đang ngày ngày nóng hổi.

Thu tiết lộ viết blog cho con cũng là một cách để cô thu hút sự quan tâm của chồng mình: “Có nhiều điều vợ chồng chẳng thế nói thẳng với nhau, hoặc có nói thì cũng khó đi đến tiếng nói chung. Đối với mình, anh ấy chỉ nhượng bộ một điều duy nhất, đó là những gì liên quan đến bé Bi mà thôi. Thế nên mỗi lần cần cho chồng biết điều gì ấm ức, mình thường chọn cách viết về con, bóng gió đôi chút, nhẹ nhàng thôi. Điều này có vẻ rất hiệu quả với chồng mình”.

Những bà vợ không ngoan này đã chọn mối quan tâm chung của hai vợ chồng để “buộc” chồng phải hiểu những gì họ muốn. Họ thường viết rằng: “Tối qua Gấu sốt dữ quá. Mẹ phải thức cả đêm để trông mà đến sáng nay Gấu vẫn mê mệt. Dạo này con đau ốm liên miên, giảm mất 1kg, làm mẹ xót quá. Làm thế nào để giữ được danh hiệu bố con nhà Gấu đây?” (…).
 
Viết blog không chỉ để lưu giữ những khoảnh khắc vàng.

Bố Gấu “mon men” vào đọc blog của vợ. Anh giật mình vì thấy mình vô tâm quá. Dù biết là con sốt nhưng anh không biết nguy hiểm đến mức nào và lại càng không biết vợ phải thức cả đêm. Anh vẫn thường chọn cách này để tự kiểm điểm mình và mặc dù biết đó dù là một “thủ thuật” nhỏ của vợ, anh vẫn thích cách giao tiếp chéo này hơn là vợ chồng ngồi trực tiếp nói chuyện và kết thúc bằng cãi vã.

Viết blog để chuẩn bị về… già

Khi viết blog cho con dù các mẹ không có nhiều ý thực dụng nhưng nó lại mang đến những lợi ích không ngờ. Ngoài việc lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng yêu và sự thay đổi của bé, quý phụ huynh còn được dịp hiểu nhau hơn. Ngôn ngữ viết ở nơi này phát huy được tác dụng mang tính chiều sâu và ít gây hấn của nó.

TS. Trịnh Hòa Bình (Viện Xã hội học Việt Nam) lý giải: Con cái luôn là niềm kiêu hãnh của cha mẹ. Blog chính là một công cụ để thể hiện niềm tự hào, tình yêu thương với đứa con yêu, cũng là nơi để phụ huynh thể hiện chính bản thân mình. Vì vậy, blog giúp tinh thần cộng đồng luôn trong trạng thái tích cực, góp phần làm bền chắc hơn hạnh phúc của mỗi gia đình.

Blog cho con còn là khi người ta chuẩn bị cho tuổi già của mình. Dù có con ở tuổi nào chăng nữa, 18, 20 hay 30, đó cũng là khi bạn đã có thế hệ tiếp nối và bắt đầu thấy mình đã… già. Có bao giờ bạn muốn con mình lớn lên, lướt web và xem lại những gì bố mẹ viết về chúng?

Bạn sẽ không cần phải kể lể nhiều về việc ngày xưa bạn đã chăm con thế nào. Bọn trẻ sẽ có một cách thật tế nhị để biết rằng bố mẹ đã từng vất vả về mình ra sao. Rất có thể một ngày, bạn qua thời kỳ làm bố mẹ và tuổi già buộc bạn phải trở lại như ngày thơ bé, cần người chăm sóc từng hớp nước miếng cơm, những dòng viết ngày xưa sẽ là một cầu nối tốt đẹp để con bạn hiểu rằng: Bố mẹ chăm con nhiều, con chăm bố mẹ được bao nhiêu!.

Kim Sen

Chia sẻ