"Vì sao cả 2 vợ chồng mình luôn có mặt ở cổng trường vào giờ tan học", clip khiến nhiều phụ huynh suy ngẫm

An Chi,
Chia sẻ

Khoảnh khắc nhìn con reo hò, sung sướng khiến bố mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc.

Trẻ em càng nhỏ càng phụ thuộc vào cha mẹ. Sau một ngày ở trường mẫu giáo, chúng rất mong muốn được nhìn thấy gương mặt thân quen và trở về nhà.

Nhiều bậc cha mẹ sẽ an ủi đứa trẻ khi họ gửi con đến trường mẫu giáo, nói với chúng rằng: Cha mẹ sẽ tới đón con sớm thôi! Vì vậy, vào thời điểm tan học, đứa trẻ rất mong chờ được cha mẹ, hy vọng rằng họ sẽ giữ lời hứa.

Thế nhưng nhiều cha mẹ vì lịch trình công việc, các kế hoạch khác mà không thể đón con sớm như dự định. Và họ đều cảm thấy nghẹn lòng khi xem đoạn video dưới đây có tựa đề: "Vì sao cả 2 vợ chồng mình luôn có mặt ở cổng trường vào giờ tan học".

"Vì sao cả 2 vợ chồng mình luôn có mặt ở cổng trường vào giờ tan học". Nguồn: Trị Nguyễn.

Hai vợ chồng Giang Ơi và Trị Nguyễn ngày nào cũng có mặt ở cổng trường để đón con vào giờ tan học. Mỗi ngày cả 2 quay lại chỉ vài giây nhưng khoảnh khắc này ghép lại trở thành một video thật sự ý nghĩa. Hóa ra dù con có đi học 1, 2 hay cả tháng, cả năm... thì giây phút được bố mẹ đón về vẫn luôn thật sự hạnh phúc.

Trong clip, em bé Mây luôn có một biểu cảm như thế, cười rất tươi và chạy thật nhanh ra ôm mẹ, quên luôn cả trò chơi hấp dẫn trên tay. Cả Giang Ơi và Trị Nguyễn cũng tận hưởng khoảnh khắc này, ôm con thật chặt.

Dưới phần bình luận, các mẹ bỉm cũng cho rằng đây là giây phút thực sự ấm áp và hạnh phúc, gắn kết bố mẹ và các con lại với nhau. Nhiều phụ huynh còn suy nghĩ không nên đón con quá muộn, cố gắng sắp xếp để đón bé về sớm hơn.

3 lý do tại sao trẻ em mong được cha mẹ đón sớm là ba lý do

Thứ nhất, vì con nhớ bố mẹ.

Thứ hai, vì con hy vọng cha mẹ có thể giữ lời hứa.

Thứ ba là vì so sánh, tại sao các bạn được đón cả rồi còn con thì vẫn chưa?

Vậy nên đón trẻ sớm hay muộn?

Một số cha mẹ có thể không thể đón con kịp thời vì công việc. Khi đó, họ sẽ nghĩ rằng mình không phải bậc cha mẹ tốt vì đã không ưu tiên con cái lên hàng đầu. Thực tế, điều này là không cần thiết.

Việc đón trẻ sớm và muộn đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Nói một cách đơn giản, đón trẻ sớm có thể mang lại cho trẻ cảm giác an toàn, thỏa mãn sự mong đợi của chúng nhưng lại kích thích sự đòi hỏi trong chúng. Còn đón muộn sẽ khiến con thích nghi tốt hơn với môi trường, nhưng đồng thời có thể khiến trẻ rơi vào tình trạng cô đơn và bất an.

Vì vậy, đón con sớm hay muộn quan trọng nhất là phải xem xét tính cách và thái độ của trẻ, nhưng cũng cần xem tình hình thực tế của gia đình bạn. Cha mẹ không phải lo lắng quá nhiều, cũng không thể bỏ qua cảm xúc của con. Công việc giáo dục rất quan trọng, hãy giúp trẻ mở lòng, chấp nhận và khoan dung với cha mẹ!

Chia sẻ