Uống Tamiflu, trẻ dễ gặp ác mộng và buồn nôn

,
Chia sẻ

Triệu chứng chung của hơn ½ trẻ em dùng Tamiflu có phản ứng như buồn nôn và bị ác mộng.

Các chuyên gia cho rằng thuốc chống cúm A/H1N1 cũng có thể gây đau dạ dày, tiêu chảy và các vấn đề liên quan đến giấc ngủ. Theo các nhà nghiên cứu thông báo, nhiều trẻ em có cảm giác khó tập trung sau khi dùng thuốc, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc học hành của các em ở trường.

Các chuyên gia đã tiến hành phát thuốc cho những em ở cùng lớp với một em nào đó bị nhiễm virus cúm, thậm chí cả những em không có triệu chứng gì. Nhưng kết quả lại không như mong muốn. Tại ba trường học của London, 103 em được phát thuốc thì 53% số đó có phản ứng lại. Phổ biến nhất là hiện tượng buồn nôn (29%), đau dạ dày hoặc chuột rút (20%) và các bệnh về giấc ngủ (12%).

Hiện nay, trường hợp bị nhiễm virus cúm A/H1N1 tăng nhanh đáng kể. Các chuyên gia y tế của Anh nhấn mạnh, đối tượng tấn công chủ yếu của virus cúm A H1N1 là trẻ em trong độ tuổi từ 5-14 tuổi. Đây là dấu hiệu rất nguy hiểm đối với giới trẻ. Theo thống kê, ở Anh, số trẻ em dưới 14 tuổi tử vong vì virus này đã lên đến 59 ca. Ở một trường cấp hai phía Đông Nam, chỉ mới 10 ngày qua sau khi có một ca nhiễm cúm, 51% học sinh có triệu chứng như mệt mỏi (31%), đau đầu (24%) và đau dạ dày (21%).

Hôm qua (30/07) thấy được các dấu hiệu của trẻ sau khi dùng thuốc Tamiflu, Nhật Bản đã ngừng phát thuốc cho trẻ em ở độ tuổi từ 10 đến 19 tuổi. Ngoài ra, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên đặt mua Tamiflu qua điện thoại và internet để tránh giảm bị nhiễm virus từ bác sỹ.

Hoàng Ngân
Theo Dailymail
Chia sẻ