UNICEF hướng dẫn 9 việc bé cần làm và nên tránh để phòng chống COVID-19

Bình Nguyên,
Chia sẻ

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF phối hợp với Bộ Y tế thực hiện clip hướng dẫn những việc bé nên và không nên làm trong mùa dịch COVID-19.

Bằng những hình ảnh minh họa sinh động và cụ thể, clip hướng dẫn của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF sẽ giúp trẻ nhỏ dễ hiểu nhất về những việc cần làm, nên tránh để phòng ngừa virus COVID-19 một cách hiệu quả nhất.

Những việc bé nên và không nên làm để phòng chống COVID-19.

1. NÊN rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc nước rửa tay khô.

2. NÊN che mũi và miệng bằng khuỷu tay khi ho hoặc hắt hơi.

3. KHÔNG NÊN đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

4. KHÔNG dùng chung đồ dùng cá nhân hoặc khạc nhổ bừa bãi.

UNICEF hướng dẫn 9 việc bé cần làm và nên tránh để phòng chống COVID-19 - Ảnh 2.

5. NÊN báo ngay cho cha mẹ, thầy cô giáo hoặc người lớn khi có dấu hiệu sốt, ho hoặc khó thở.

6. KHÔNG NÊN tiếp xúc với người đang có dấu hiệu sốt, ho hoặc khó thở.

7. KHÔNG tiếp xúc với vật nuôi và động vật hoang dã. Nếu có tiếp xúc, cần rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.

8. NÊN ăn chín, uống sôi, đủ chất, giữ ấm cơ thể để có sức khỏe tốt phòng chống bệnh.

9. Luôn đối xử tốt với các bạn, không trêu ghẹo bạn khi thấy bạn có dấu hiệu sốt, ho hoặc khó thở.

 - Ảnh 1.

Chia sẻ