Trò chuyện - cách tốt nhất phát triển trí thông minh của trẻ

,
Chia sẻ

Trò chuyện, cách tốt nhất để giúp bé phát triển thông minh. Chỉ cần dành một giờ chơi với con thôi, bạn sẽ thấy bé hiểu nhiều hơn chúng ta tưởng đấy!

Khi bạn nói, bé đang lắng nghe. Nói với con với những từ đơn giản và những câu ngắn, nói thật rõ ràng, bé có thể hiểu bạn. Bạn có thể gây chú ý với bé bằng cách mở to mắt và miệng. Cũng có thể thay đổi ngữ điệu, cường độ âm thanh, thu hút bé về phía mình.

Bài học đầu tiên khi nói chuyện với bé sẽ là:

- Nhìn vào mắt bé khi bạn nói chuyện với bé.

- Gọi tên bé bằng cái tên dễ thương, tên bạn thường gọi bé ở nhà như Cún ơi, Bông ơi, Sóc ơi…

- Nói những từ đơn giản như con yêu, bé xinh, dùng những từ như ba, mẹ, bà, ông để nói với bé.

Âm nhạc giúp bạn và bé trò chuyện vui hơn

- Chú ý tới những bày tỏ của bé và lắng nghe những âm thanh bé phát ra. Lặp lại những âm thanh tương tự đó với bé.

- Mô tả động tác cùng với lời nói như “Tạm biệt cún con” kèm theo cái vẫy tay.

- Hỏi bé những câu hỏi ngắn như: “Cún của mẹ uống sữa nhé?” hay như “Sóc có muốn ra ngoài đi dạo không?”. Những câu hỏi này không cần bé trả lời.

- Nói về những việc bạn đang làm. Ví dụ khi bạn đang mặc quần áo, đang tắm hoặc thay tã cho bé, bạn nói với bé: “Mẹ đang thay tã cho Cún đây này…”.

- Đọc cho bé nghe. Bé yêu rất thích những âm thanh có giai điệu như ca hát, ngâm thơ chẳng hạn. Bạn có thể đọc một cuốn sách dành cho trẻ vào lúc bé thức chơi.

- Hát cho bé nghe. Điều này thật sự quan trọng vì giúp bé bắt đầu học về kĩ năng ngôn ngữ.

- Chú ý tới các dấu hiệu mà bé muốn nói với bạn khi bạn nói chuyện với bé. Nếu bé cười hoặc nhìn bạn, bé đang nói bé muốn bạn nói chuyện với bé.

Bạn không phải nhà giáo dục học, cũng chẳng phải chuyên gia gì cả, những điều đơn giản này bạn hoàn toàn có thể làm cho bé mà không tốn sức, không tốn công, lại mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển của bé.
 
Theo Eva
Chia sẻ