Trẻ em và những đồ vật không thể tách rời

GiangC,
Chia sẻ

Bộ ảnh này được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Anna Ream. Cô đã chụp hơn 70 trẻ em ở các vùng ngoại ô Seattle (Mỹ) với những đồ vật yêu thích của chúng, cụ thể và gấu bông và những chiếc chăn.

Ream cho biết: "Gấu bông hay chăn có tầm quan trọng về tình cảm đối với một đứa trẻ. Nó sẽ giúp bọn trẻ ngủ ngon hơn, thoải mái hơn vào mỗi đêm. Vì vậy trong những chuyến du lịch hoặc đi đâu đó xa nhà, cha mẹ nên xếp vào hành lý những đồ vật thân thiết của trẻ để con không cảm thấy bỡ ngỡ ở nơi mới".

Là mẹ của 3 nhóc con:  Emma - 13 tuổi, Eowyn - 8 tuổi và Eli - 3 tuổi, nhiếp ảnh gia Ream đã theo dõi chính các con của mình và phát hiện ra điều kì diệu này.

Còn bé nhà bạn thì sao? Bé thân thiết với gấu bông, chiếc chăn nào nhất? hay là một đồ chơi khác? Cùng ngắm một số hình ảnh các bé và những đồ chơi thân thiết của nhiếp ảnh gia Anna Ream:

Trẻ em và những đồ vật không thể tách rời 1

Trẻ em và những đồ vật không thể tách rời 2

Trẻ em và những đồ vật không thể tách rời 3

Trẻ em và những đồ vật không thể tách rời 4

Trẻ em và những đồ vật không thể tách rời 5

Trẻ em và những đồ vật không thể tách rời 6

Trẻ em và những đồ vật không thể tách rời 7

Trẻ em và những đồ vật không thể tách rời 8

Trẻ em và những đồ vật không thể tách rời 9

Trẻ em và những đồ vật không thể tách rời 10
Chia sẻ