Trải nghiệm mang bầu lần hai khác hẳn lần một qua chia sẻ của siêu mẫu nổi tiếng

Thủy Linh,
Chia sẻ

Nếu tò mò muốn biết mang bầu lần hai sẽ khác lần một như thế nào, hãy cùng lắng nghe chia sẻ của siêu mẫu nổi tiếng Chrissy Teigen.

Siêu mẫu người Mỹ 32 tuổi Chrissy Teigen đang mang bầu đứa con thứ 2 cùng người chồng là nam ca sỹ người Mỹ John Legend. Cậu bé dự kiến chào đời vào tháng sáu năm nay. Từ khi thông báo tin mừng với người hâm mộ, bà mẹ 32 tuổi này đã chia sẻ mọi điều về lần mang bầu này trên tài khoản Twitter cá nhân, từ việc cô tăng hơn 17kg, thường xuyên bị đau đầu đến việc suýt chút nữa “tiểu són” ra quần.

Trải nghiệm mang bầu lần hai khác hẳn lần một qua chia sẻ của siêu mẫu nổi tiếng - Ảnh 1.

Chrissy Teigen và John Legend thông báo cô đang mang bầu đứa con thứ 2 hồi tháng 11 năm 2017.

Trải nghiệm mang bầu của Teigen cũng cho thấy sự khác biệt cơ bản giữa lần mang bầu thứ nhất và thứ hai.

1. Mẹ bầu “phát tướng” nhanh hơn

Ngày 26 tháng 11, khi đang mang bầu ở khoảng tháng thứ 2, Teigen đã đăng tải trên Twitter một câu hỏi với mong muốn những người theo dõi cô có thể giúp cô trả lời câu hỏi liệu việc cơ thể phình to sớm hơn trong lần mang bầu thứ hai có phải là hiện tượng bình thường không.

Cô viết: “Ai đó có thể thành thực với tôi và cho tôi biết liệu tôi phát tướng nhanh hơn khi mang bầu lần hai có vấn đề gì không? Bởi cơ thể tôi đang 'phình' ra rất nhanh. Và câu trả lời của mọi người là vì ‘Đó là lần thứ 2 cô mang bầu mà!’ nhưng họ không trung thực. Tôi biết điều đó. Tôi có thể đối mặt với sự thật, hãy cho tôi biết đi. Không bình thường đâu, phải không?”.

Một vài bà mẹ và chuyên gia y tế đã trả lời câu hỏi của cô và khẳng định đó là hiện tượng hoàn toàn bình thường. Trên thực tế, mẹ bầu thường “phát tướng” nhanh hơn ở lần mang bầu thứ 2 bởi cơ bụng của họ đã không còn săn chắc.

Bác sỹ trị liệu Abigail Bales giải thích: “Các mô liên kết, múi cơ và dây chằng của cơ thể phụ nữ đã bị kéo dãn ra trong lần mang bầu đầu tiên, khiến họ trông to nhanh hơn ở lần mang bầu tiếp theo. Tình trạng này không nhất thiết đồng nghĩa với việc tăng cân”.

Bác sỹ Gyamfi-Bannerman, giảng viên chuyên ngành sức khỏe phụ nữ thuộc Đại học Columbia, cho biết: “Theo quan điểm cá nhân, thực tế là như vậy. Khi thành bụng bị kéo dãn trong lần mang bầu đầu tiên, nó trở nên lỏng hơn trong lần mang bầu thứ 2.”

Trải nghiệm mang bầu lần hai khác hẳn lần một qua chia sẻ của siêu mẫu nổi tiếng - Ảnh 2.

Teigen ở thời điểm mang bầu 3 tháng trong lần thứ nhất (ảnh trái) và lần thứ 2 (ảnh phải).

2. Mẹ bầu tăng nhiều cân hơn

Ngày 13 tháng 2, Teigen chia sẻ trên Twitter rằng cô đã tăng 17kg trong lần mang bầu này.

Các bác sỹ cho biết, một vài mẹ bầu có cảm giác họ tăng cân nhanh hơn so với lần mang bầu đầu tiên. Tình trạng này có thể do người mẹ đã dành phần lớn thời gian chăm sóc đứa con đầu lòng, khiến họ không có nhiều thời gian luyện tập. Ngoài ra, mẹ bầu cũng lầm tưởng họ tăng cân nhanh hơn bởi cân nặng của họ trên thực tế đã tăng lên từ lần mang bầu trước.

3. Mẹ bầu có thể bị thiếu sắt

Theo bác sỹ sản phụ khoa Shari Brasner thuộc chuỗi Bệnh viện Mount Sinai, về mặt dinh dưỡng, mối quan ngại lớn nhất với mẹ bầu trong lần mang bầu thứ 2 là thiếu sắt.

Mang bầu nhìn chung gây ảnh hưởng rất lớn tới lượng sắt dự trữ trong máu người phụ nữ, và nhiều mẹ bầu bị thiếu sắt ngay trong lần mang bầu đầu tiên. Trong lần mang bầu thứ 2, cơ thể người mẹ có thể chưa kịp phục hồi hoàn toàn, khiến tình trạng thiếu sắt càng trầm trọng hơn. Thiếu sắt có thể dẫn đến thiếu năng lượng và đau đầu.

May mắn thay, vấn đề này có thể dễ dàng khắc phục với sự trợ giúp của các sản phẩm bổ sung sắt và chú ý nhiều hơn tới khẩu phần ăn.

Trải nghiệm mang bầu lần hai khác hẳn lần một qua chia sẻ của siêu mẫu nổi tiếng - Ảnh 3.

Bức ảnh Teigen làm salad được cô đăng tải trên Instagram.

4. Mẹ bầu có nguy cơ bị biến chứng cao hơn

Theo Trung tâm Phòng Chống Dịch bệnh Hoa Kỳ, người mẹ càng mang bầu nhiều lần càng có nguy cơ cao bị các biến chứng như bong nhau thai hoặc xuất huyết hậu sản.

Trung tâm này và nhóm nghiên cứu y khoa danh tiếng Mayo Clinic đều khuyến cáo người mẹ nên đợi ít nhất 18 tháng giữa hai lần mang bầu bởi nếu cơ thể chưa có đủ thời gina phục hồi từ lần mang bầu thứ nhất, thai nhi có nguy cơ cao bị sinh non, nhẹ cân và chậm phát triển.

5. Các triệu chứng xuất hiện sớm hơn

Nhiều mẹ bầu nhận ra các phản ứng phụ mà họ từng gặp phải trong lần mang bầu thứ nhất xuất hiện sớm hơn trong lần 2, nhất là những phản ứng trong kỳ mang thai thứ 3.

Theo bác sỹ Brasner, các triệu chứng như đau lưng, suy tĩnh mạch và bệnh trĩ thường xuất hiện ở tam cá nguyệt thứ 3 có thể xuất hiện sớm hơn và nghiêm trọng hơn. Đó là bởi lần đầu mang bầu đã làm suy yếu cấu trúc cơ xương và thành mạch của cơ thể người mẹ, khiến các triệu chứng xuất hiện sớm hơn.

Các triệu chứng sớm trong mang bầu như nghén thường không xuất hiện sớm hơn do với lần mang bầu đầu tiên, nhưng nhiều mẹ bầu thường có cảm giác như vậy bởi họ có thể phát hiện ra bản thân mang bầu sớm hơn.

Với Teigen, triệu chứng khó chịu nhất là chứng đau đầu. Ngày 18 tháng 12, cô đã chia sẻ trên Twitter rằng cô thích mang bầu nhưng cũng cần đến “phép thuật của phù thủy” để đối mặt với cơn đau: "Tôi thích mang bầu. Tôi thích nó hơn là không mang bầu. Nhưng đau đầu, trời ạ đau đầu. Ai đó... giúp tôi với. Đừng nói gì đến nước hay Tylenol (một loại thuốc giảm đau) hay sắt hay magie. Tôi cần phép thuật của phù thủy".

6. Mẹ bầu có cảm giác như bị thiếu năng lượng

Mẹ bầu có thể dễ có cảm giác mệt mỏi khi mang bầu lần hai bởi cùng thời điểm đó họ phải đối mặt với áp lực chăm sóc cho đứa con lớn. Bác sỹ Brasner cho biết cảm giác thiếu năng lượng không hẳn là một vấn đề sức khỏe, nhưng mẹ bầu nên đảm bảo ngủ đủ giấc.

Ngày 28 tháng 1, Teigen đã đăng tải một đoạn video ghi lại thời gian ngủ của bản thân trên Twitter với lời chú thích: “Mẹ và bố ở nhà lúc 10h30”, ngụ ý rằng cô thường có cảm giác mệt mỏi trong lần mang bầu thứ 2 này.

7. Mẹ bầu thư thái hơn

Trong lần mang bầu đầu tiên, mẹ bầu có thể bị choáng ngợp với những thay đổi xảy đến với cơ thể và cuộc sống của họ. Khi mang bầu lần hai, họ sẽ có cảm giác thoải mái hơn bởi họ đã từng trải qua cả quá trình mang bầu trước đó.

Bác sỹ Gyamfi-Bannerman giải thích: “Trên phương diện cá nhân, điều này khá đúng, nhưng khoa học chưa thể lý giải được. Hầu hết phụ nữ bớt lo lắng hơn bởi họ đã từng mang bầu trước đó”.

8. Mẹ bầu chuyển dạ và sinh con nhanh hơn

Người mẹ có thể chuyển dạ nhanh hơn trong lần thứ 2 mang bầu bởi cơ tử cung của họ đã được kéo dãn ra, giúp thai nhi chào đời dễ dàng hơn.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ