"Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng khoe mặt mộc ở tuổi 57

HÀ TRANg,
Chia sẻ

Ở độ tuổi U60, Lý Nhược Đồng vẫn giữ các thói quen rèn luyện thể chất từ trong ra ngoài, giúp cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai, trẻ hóa bản thân.

Trên trang cá nhân với gần 8 triệu người theo dõi, nữ diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp chia sẻ video dài 3 phút nói về quá trình chăm sóc cơ thể của cô, bên cạnh đó tiết lộ về cách làm đẹp mỗi ngày. Diễn viên không ngại khoe mặt mộc trước khi quay video để hướng dẫn cụ thể từng bước cho người hâm mộ.

Theo đó, Lý Nhược Đồng bắt đầu ngày mới khá sớm, cô uống nước ấm thanh lọc cơ thể và chải đầu bằng lược gỗ, chải từ trước ra sau, trái sang phải. Cách làm này giúp tóc vào nếp, không bị lộn xộn. Đây còn là cách làm da đầu được massage nhẹ nhàng, giúp tuần hoàn máu tốt hơn, tạo tinh thần phấn chấn chào buổi sáng.

Mặt mộc của Lý Nhược Đồng ở tuổi 57 (Ảnh: CMH)

Cô thường bỏ qua bước rửa mặt, thay vào đó dùng tăm bông nhúng nước lau phần mắt. Tiếp đến, diễn viên sử dụng kem dưỡng bôi mặt, cổ. Nếu đi đến phòng tập, cô dùng kem che khuyết điểm mắt, thêm chút son màu hồng thêm phần tươi tắn.

Yến mạch là thực phẩm cô dùng trước khi đến phòng tập gym, sau đó bổ sung thêm vitamin. Về nhà, Lý Nhược Đồng tập tạ để nâng cao sức bền.

Những năm trở lại đây, Lý Nhược Đồng luôn là cái tên nổi bật nhờ sắc vóc thanh mảnh, trẻ trung dù đã bước sang tuổi 57. Ngôi sao họ Lý cho biết cô giữ gìn tuổi xuân bằng thói quen luyện tập thể dục từ sớm và duy trì trong hơn 20 năm qua. Chế độ ăn của cô cũng rất đơn giản và hợp lý để tăng hiệu quả.

Trước đó, "Tiểu Long Nữ" luôn tránh tiết lộ tuổi thật, nhưng vài năm trở lại đây, cô quyết định chia sẻ thông tin mình sinh năm 1966. Tới thời điểm này, cô sống độc thân, dành thời gian tham gia hoạt động showbiz và chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao.

Các bài tập giữ dáng được Lý Nhược Đồng tiết lộ trong clip trên trang cá nhân (Ảnh: CMH)

Trên trang cá nhân, nhiều người hỏi cô "sợ già, xấu không?". Lý Nhược Đồng trả lời không sợ già, chỉ sợ đứng yên một chỗ, sống không có động lực.

Cô nói hạnh phúc hay đau khổ do chính bản thân, đừng vì tuổi tác và cái nhìn của người khác mà quyết định cuộc đời mình. Không kết hôn, cô vẫn sống tự do và hạnh phúc theo cách riêng.

Lý Nhược Đồng gia nhập làng giải trí từ năm 1990. Trước đó, cô làm tiếp viên hàng không. Nữ diễn viên nổi tiếng khi đóng Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Long Bát Bộ… Ngoài ra, cô đóng nhiều phim khác như Thả Thí Thiên Hạ, Trần Tình Lệnh...

Chia sẻ