Thực hư chuyện em bé sinh ra có chiếc đuôi dài khiến không ít người xôn xao

NT,
Chia sẻ

Nhiều người đã kinh ngạc tột độ khi nhìn thấy hình ảnh một em bé mới sinh có chiếc đuôi dài mọc giữa hai mông.

Những ngày gần đây, cư dân mạng Brazil ai nấy đều xôn xao trước hình ảnh một em bé sơ sinh có "chiếc đuôi" đằng sau mông. Nhiều tin đồn cho biết em bé được sinh ra tại bệnh viện Santarém (Brazil). Tuy nhiên, phía bệnh viện đã phủ nhận hoàn toàn thông tin trên và cho biết đây hoàn toàn là tin tức giả, bệnh viện Santarém không có ca sinh đẻ đặc biệt này. 

Thực hư em bé sinh ra có chiếc đuôi dài khiến cư dân mạng xôn xao không ngừng - Ảnh 1.

Hình ảnh em bé mọc đuôi gây sốt cư dân mạng

Bên cạnh đó, cũng có một số thông tin cho rằng em bé này sinh ra vào ngày 30/10 ở Nam Sudan. Mẹ của bé là dân tộc Shilluk và bố là dân tộc Dinka (2 nhóm dân tộc của Nam Sudan). Hiện những tin đồn này vẫn chưa được kiểm chứng và không ai biết thêm thông tin gì về bức ảnh này.

Tuy hình ảnh trên có thể gây sửng sốt với nhiều người, nhưng đây là hiện tượng hoàn toàn có thật và có tên gọi là dị tật cột sống chẻ đôi ở trẻ. Trên thế giới đã có nhiều trường hợp trẻ sinh ra với "chiếc đuôi" dài đằng sau.

Ngày 30/5 một bé gái ở Bangladesh đã chào đời với chiếc đuôi dài 16cm. Các bác sĩ cho biết đây là trường hợp dị tật cột sống chẻ đôi đầu tiên ở Bangladesh. Cô bé đã được thực hiện phẫu thuật cắt đuôi vào ngày 13/6 tại bệnh viện Al-Karim General Hospital, Dhaka.

Cô bé sinh ra với chiếc đuôi dài 16cm ở Bangladesh.

Cách đây 3 năm, tại Việt Nam cũng từng có bé gái 7 tháng tuổi, Nguyễn Tú Hương (sống tại Bến Tre) sinh ra với một "chiếc đuôi" mọc ở phần đốt xương sống cuối. Mỗi ngày trôi qua, cơ thể bé càng yếu ớt vì chiếc đuôi to dần và dài ra. Khi đi khám tại khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 2 (quận 1, TP.HCM), "đuôi" của bé Hương đã dài khoảng 4 cm. Sau khi kiểm tra, xét nghiệm, các bác sĩ đã kết luận em bị bệnh dị tật cột sống chẻ đôi.

Thực hư em bé sinh ra có chiếc đuôi dài khiến cư dân mạng xôn xao không ngừng - Ảnh 4.

Bé Hương sinh ra với chiếc đuôi đằng sau.

Tuy đã được phẫu thuật cắt bỏ chiếc đuôi thành công, nhưng bác sĩ dự đoán sau phẫu thuật, đôi chân của bé Hương sẽ bị bại liệt vì thời điểm đó đôi chân bé rất yếu, chân trái thấp hơn chân phải, lòng bàn chân trái bị biến dạng.

Hay như cậu bé Nuo Nuo ở Trường Sa (Trung Quốc) cũng chào đời với một chiếc đuôi trên mông. Khi bé Nuo Nuo được 5 tháng tuổi thì chiếc đuôi đã dài tới 12,7cm. Được biết, dị tật của bé Nuo Nuo xảy ra trong tháng đầu tiên khi mẹ của em mang thai.

Phát hiện dị tật cột sống chẻ đôi ở trẻ:

Căn bệnh dị tật cột sống chẻ đôi có 2 dạng:

Dạng hở (dạng dễ nhận biết nhất, khi sinh ra phía sau lưng quần, mông của bé có vết thương hở. Dạng hở khi siêu âm dễ dàng phát hiện bệnh).

Dạng kín (là dạng khó nhận biết hơn, có nghĩa là sự tổn thương nằm bên trong, khi siêu âm rất khó phát hiện).

Cái "đuôi" của những trường hợp nêu trên thuộc dạng kín. Có nghĩa là dù có siêu âm, kiểm tra xét nghiệm nhiều lần khi mẹ mang thai vẫn rất khó phát hiện. Thậm chí khi sinh con ra, thấy cục thịt ùn ra, các bà mẹ cứ tưởng là cục thịt thừa nên một thời gian sau cục thịt dài, to ra mới đưa trẻ đến bệnh viện chữa trị.

Theo bác sĩ Nhi khoa, khi sinh ra, nếu quan sát thấy vùng thắt lưng của bé có 8 dấu hiệu bên ngoài, mắt thường có thể nhìn thấy được như sau thì bé đã mắc căn bệnh dị tật cột sống chẻ đôi:

1. Hình thành một "cái đuôi" với cục thịt thừa mềm nằm giữa hai mông.

2. Bướu máu dưới da, màu giống vết son đỏ trên da.

3. Có nhiều lỗ nhỏ gần vị trí mông bé (dân gian thường gọi là bé có nhiều hậu môn).

4. Có một túm lông đen.

5. Có một khối u tròn có thể nhô ra, hoặc ẩn dưới da, sờ mới thấy.

6. Thay đổi màu sắc da, da bị mất sắc tố (1 mảng da có màu trắng hoặc màu thâm cháy).

7. Có lỗ rò phía trên hậu môn, mủ hoặc dịch bất thường chảy ra từ lỗ rò khi trẻ mới sinh ra.

8. Đặt bé nằm sấp, quan sát thấy rãnh giữa mông bị lệch.

Chia sẻ