Thời tiết thất thường, phòng khám nhi quá tải

,
Chia sẻ

Mấy ngày qua, trời nắng nóng kèm mưa bất thường là điều kiện thuận lợi cho bệnh dịch phát triển,điển hình làbệnh viêm đường hô hấp, tiêu chảy ở trẻ nhỏ.

Phòng khám nhi quá tải

Đến khoa nhi ở các bệnh viện những ngày này, ai cũngthấy cảnh cha mẹ bệnh nhi xếp hàng dài chờ đưa con mình vào khám. Theo BS Hoàng Minh Thu, trưởng Khoa khám nhi, Bệnh viện Xanh Pôn, số bệnh nhi đến khám tăng đột biến - khoảng 500 - 600 trẻ/ngày. Trẻ chủ yếu mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp với triệu chứng ban đầu là ho, xổ mũi, ngạt mũi, sốt... Tại Bệnh viện Nhi TƯ, phòng khám về hô hấp của BS Nguyễn Văn Lộc lúc nào cũng chật kín; ở khoa hô hấp, chỉ có 50 giường nhưng số bệnh nhân có tới hàng trăm, một số phải nằm ghép.

Các bác sỹ chuyên khoa nhi giải thích: trời nắng nóng, trẻ dùng kem, nước lạnh, ra vào phòng điều hòa thường xuyên khiến nhiệt độ cơ thể thay đổi, dễ nhiễm lạnh. Trẻ không được điều trị kịp thời sẽ bị viêm phổi, rất nguy hiểm bởi bệnh dễ biến chứng khiến trẻ bị suy hô hấp hoặc viêm các cơ quan khác, như não, dẫn đến tử vong.

Để phòng bệnh, cha mẹ phải thường xuyên vệ sinh cá nhân cho trẻ, không được để trẻ ra vào phòng điều hòa liên tục. Khi ra đường, nên cho trẻ mang khẩu trang. Đặc biệt, khi nhận thấy trẻ ho, sổ mũi, quấy khóc, khó chịu, sốt… thì phải theo dõi chặt chẽ, đưatrẻ đến ngay trạm y tế hoặc các cơ sở điều trị tuyến trên khi thấy những biểu hiện bất thường như sốt cao (trên 3805- 390), kém ăn, khô mắt, mạch đập rất nhanh, móng tay có máu tím, tai lạnh, người nổi vân tím ở các mạchmáu…

Nguy cơ mắc tiêu chảy từ thức ăn ôi thiu

Tình trạng ngộ độc từ thực phẩm ôi thiu, biến chất do thời tiết nắng nóng cũng đang tăng cao. Thực tế, có tới gần 60% trường hợp ngộ độc từ đầu tháng đến nay tại Trung tâm Chống độc BV Bạch Mai là do vi sinh vật gây nên. Số bệnh nhi nhập viện Nhi TƯ và Bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng tiêu chảy cũng tăng từng ngày. Thời tiết nóng chính là điều kiện tốt để vi sinh vật phát triển, nhất là ở những món ăn dễ bị ôi thiu như tiết canh, lòng lợn...

Biểu hiện chung của các ca ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn gây ra là nôn, đau bụng từng cơn, ỉa chảy liên tục, rối loạn nước điện giải, đôi khi kèm tức ngực, khó thở... Gặp những tình huống trên, người bệnh phải được uống đủ nước (uống ít một và chia thành nhiều lần đối với các loại dung dịch có chất điện giải), nước hoa quả, nước rau...

Trung tâm Y tế các quận, huyện của Hà Nội đang tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng; củng cố màng lưới giám sát dịch tễ tại địa phương nhằm phát hiện sớm những trường hợp mắc bệnh đầu tiên và xử lý kịp thời, không để bùng phát dịch lớn, hạn chế tử vong; sẵn sàng dập dịch.

Theo Hà Nội Mới

Chia sẻ