Bác sỹ Lê Thị Hải

Thắc mắc chuyện tăng cân của trẻ

,
Chia sẻ

Cháu khoẻ mạnh ít ốm vặt nhưng đến vài tháng cháu cũng không tăng cân lạng nào? Xin bác sĩ tư vấn giúp.

1. Con trai tôi bây giờ được 27 tháng tuổi mà cháu chỉ được 11,2kg. Cháu ăn uống cũng bình thường so với các bạn cùng lớp. Cháu khoẻ mạnh ít ốm vặt nhưng đến vài tháng cháu cũng không tăng cân lạng nào? Xin Bác sĩ tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn Bác sĩ. (Lê Thị Lan Anh – Hà Nội)

Trả lời:

Với cân nặng hiện tại cháu đang trong tình trạng đe dọa suy dinh dưỡng. Nếu chỉ so sánh với chế độ ăn ở lớp thì chưa đủ vì về nhà nhiều bạn còn được bố mẹ chăm sóc tốt hơn, mặt khác việc hấp thu chuyển hóa của mỗi người khác nhau nên không thể so sánh thế được. Không biết chế độ ăn hiện tại của cháu thế nào nhưng ở tuổi này cháu phải được ăn 4 bữa: 2 bữa cơm, 2 bữa cháo hoặc mỳ súp, phở… và 500ml sữa, quả chín sau các bữa ăn. Mỗi bữa là 2 lưng bát cơm hoặc cháo với 30 -40g thịt hoặc cá, tôm + 15g dầu (mỡ) và 50g rau xanh, nếu chị đã cho ăn đủ như vậy mà cháu vẫn không tăng cân thì cần đi khám BS để tìm nguyên nhân.
 
 

 
2. Chào bác sỹ, con trai em sinh ra được 3,5kg. Tháng đầu cháu được 4,9kg, tháng thứ 2 cháu được 5,8kg, tháng thứ 3 được 6,2kg sau đó ốm 12 ngày có tiêm kháng sinh. Tháng thứ 4 cháu có 6,1kg, dài 64cm, mỗi ngày cháu uống khoảng 900ml sữa, đi ngoài 1 lần. Em thấy cháu ăn cũng được mà lên cân chậm quá, có phải cháu nhà em kém hấp thu không ạ? (Hoàng Phương Lan)

Trả lời:

Tháng thứ 1 và 2 cháu lên cân thế là tốt, từ tháng thứ 3 có chậm đi. Tuy nhiên hiện nay cân nặng và chiều cao của cháu vẫn bình thường. Cháu ăn được 900ml sữa/ngày như vậy là đủ, sau dùng kháng sinh cũng có thể ảnh hưởng đến tiêu hoá của trẻ, em có thể cho uống thêm men vi sinh để cân bằng lại hệ vi khuẩn đường ruột giúp cháu hấp thu thức ăn tốt hơn.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ