Tắm cho trẻ sơ sinh đúng cách giúp mẹ vui con khỏe

Quang Vũ,
Chia sẻ

Không phải ông bố bà mẹ trẻ nào cũng biết cách tắm cho trẻ sơ sinh tại nhà, việc tắm cho trẻ sơ sinh không đúng cách cũng sẽ khiến cho bé sợ tắm và cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của các mẹ sau sinh.

Vậy tắm như thế nào là đúng cách và cần chuẩn bị những vật dụng gì khi tắm cho trẻ sơ sinh? hãy tham khảo bài viết dưới đây để có thêm gợi ý cho mình nhé!

Hẳn trong những lần đầu tiên, mẹ sẽ cảm thấy rất lóng ngóng, hồi hộp vì chưa biết Cách tắm cho trẻ sơ sinh tại nhà; nhưng khi đã quen dần với thao tác tắm cho trẻ sơ sinh đúng cách, mẹ sẽ cảm thấy đó là công việc thú vị và không quá phức tạp đâu. Sự thật là trẻ sơ sinh không nhất thiết phải tắm mỗi ngày, sẽ có thể khiến cho da bé bị khô.

Khi cuống rốn của bé chưa rụng, mẹ có thể vệ sinh bằng bông y tế với nước muối sinh lý. Nếu cuống rốn bị ướt, mẹ chỉ cần thấm khô thôi. Ngay khi cuống rốn đã lành thì bé cũng chỉ cần tắm 2-3 lần/tuần. Tuy nhiên cũng tuỳ vào điều kiện thời tiết và khí hậu, tắm hoặc vệ sinh cho bé sạch sẽ hàng ngày mới là điều ba mẹ cần chú ý nhất.

Cách tắm cho trẻ sơ sinh tại nhà – Mẹ cần chuẩn bị những gì?

Hiện nay, với nhu cầu chăm sóc an toàn cho trẻ sơ sinh và hỗ trợ mẹ không gặp nhiều áp lực đang được đặt lên hàng đầu. Các nhãn hiệu đồ dùng cho Mẹ & Bé nổi tiếng trên thế giới đã phát minh ra những bộ Giải pháp tắm đứng cực kì thông minh, đem lại rất nhiều tính năng tiện lợi cho người dùng.

Tắm cho trẻ sơ sinh đúng cách giúp mẹ vui con khoẻ - Ảnh 1.

Giải pháp tắm đứng thông minh Rotho Babydesign, Đức


Giải pháp tắm đứng thông minh Rotho Babydesign, Đức: việc tắm đứng cũng giúp cho mẹ không phải mất sức quá nhiều trong việc đứng lên ngồi xuống để nâng đỡ bé, hoặc vệ sinh sau khi bé tắm xong, từ đó không gây áp lực nặng đến vùng thắt lưng của mẹ - nguyên nhân gây ra triệu chứng đau lưng, thoát vị mà đa số các mẹ thường mắc phải.

Tắm cho trẻ sơ sinh đúng cách giúp mẹ vui con khoẻ - Ảnh 2.

Tắm cho trẻ sơ sinh đúng cách giúp mẹ vui con khoẻ - Ảnh 3.

Thao tác tiện lợi, nhanh chóng khi sử dụng

Chậu tắm: Đây là đồ dùng quan trọng nhất trong việc tắm cho bé. Mẹ nên chọn mua một chậu tắm có hình dạng bắt mắt và kích thước rộng rãi giúp bé thoải mái, ba mẹ cũng thuận tiện hơn khi thao tác tắm cho bé. Với trẻ sơ sinh, ba mẹ đừng quên những miếng lót tắm gắn vào chậu - hỗ trợ đỡ bé không bị trơn trượt nhé. Miếng lót tắm còn giúp nâng đỡ bé để ba mẹ thuận tiện hơn trong việc tắm và chơi đùa cùng bé. Kinh tế hơn, ba mẹ có thể tham khảo dòng Bồn tắm massage cho trẻ sơ sinh. Với những ưu điểm mang lại như giúp hệ tiêu hoá của bé được tuần hoàn tốt, tránh ợ chua và đem lại cho bé những giấc ngủ sâu hơn bằng hệ thống massage bằng bọt khí an toàn.

Tắm cho trẻ sơ sinh đúng cách giúp mẹ vui con khoẻ - Ảnh 4.

Hiện nay, với nhu cầu chăm sóc an toàn cho trẻ sơ sinh và hỗ trợ mẹ không gặp nhiều áp lực đang được đặt lên hàng đầu. Các nhãn hiệu đồ dùng cho Mẹ & Bé nổi tiếng trên thế giới đã phát minh ra những bộ Giải pháp tắm đứng thông minh, đem lại rất nhiều tính năng tiện lợi cho người dùng

Tắm cho trẻ sơ sinh đúng cách giúp mẹ vui con khoẻ - Ảnh 5.

Khăn tắm: Gồm có khăn sửa rửa mặt và tắm cho bé, khăn xô 4 lớp có độ thấm hút tốt để quấn cho bé sau khi tắm và khăn choàng để quấn phía bên ngoài (có thể không cần dùng tới ở vùng khí hậu nóng hay vào mùa hè).

Lưới đỡ tắm bé: Lưới đỡ là một dụng cụ hỗ trợ đắc lực giúp bố mẹ giữ bé an toàn trong khi tắm. Mẹ nên chọn mua loại có khung bằng nhựa cứng, đòn nhựa to, lưới căng chắc chắn, tạo cảm giác thoải mái, êm ái cho bé khi tắm.

Dầu gội và sữa tắm: Với bé mới sinh, mẹ chỉ cần tắm gội cho bé bằng nước sạch là được rồi. Thỉnh thoảng, dùng loại sữa tắm dành cho em bé có độ pH trung tính, công thức dịu nhẹ để không gây kích ứng da bé.

Tuy nhiên, khi tắm cho trẻ sơ sinh mẹ không cần dùng dầu gội và sữa tắm thường xuyên vì một số sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh vẫn có chứa nước hoa và các hóa chất có thể gây kích ứng da.

Đồ chơi cho bé: Các mẹ chỉ nên sử dụng những loại dành riêng cho trẻ vì nó được sản xuất từ nhựa an toàn cho da tay và bé có ngậm vào cũng không độc hại.

Kem chống hăm và kem dưỡng ẩm baby lotion/ baby cream: Khi bé nhỏ hơn 1 tuổi, mẹ nên chọn loại dành riêng cho da bé sơ sinh không có mùi thơm hay chất gây dị ứng. Tùy theo độ tuổi của bé mà chọn mua loại kem dưỡng thích hợp. Với kem dưỡng ẩm, bạn chỉ cần bôi vào vùng da nào bé bị khô chứ không nên bôi cả người bé.

Tăm bông, bông gòn, nước muối sinh lý: Mẹ có thể nhỏ 1 – 2 giọt vào mắt và mũi bé sau khi tắm xong. Mẹ chỉ nên dùng tăm bông ngoáy vành tai bé chứ không nên đưa vào trong ống tai, có thể gây viêm tai hoặc thủng màng nhĩ nếu mẹ không biết cách.

Dầu massage cho bé: Các mẹ vẫn chuộng massage cho bé bằng dầu baby oil, có thể mua tại nhà thuốc hoặc siêu thị uy tín

Cùng tham khảo thêm trang mua sắm dành riêng cho Mẹ&bé tại www.toppapa.vn

Chia sẻ