'Sốt xình xịch' với chị em làm đẹp, retinol là gì?

Phương Thúy ,
Chia sẻ

Thời gian qua, tín đồ của làm đẹp thường truyền tai nhau về màn lột xác ngoạn mục biến thành da em bé của hoạt chất retinol.

Thấy da của đồng nghiệp ngày càng đẹp lên còn da của mình "xuống cấp" thậm tệ, chị Lê Mai Hoa (Hà Đông, Hà Nội) đã mua cho mình bộ mỹ phẩm có chứa retinol đang được thần thánh hóa quảng cáo trên mạng. Với lời hứa chỉ sau 1 tháng da sẽ lột xác hoàn toàn. Toàn bộ lớp da nhăn nheo, khô, bong tróc sẽ được thay bằng làn da em bé.

Chị Hoa chi 11 triệu đồng mua về dùng. Tuy nhiên, khi bôi chị thấy nổi mẩn đỏ, bị châm chích, bỏng rát… Qua ngày hôm sau thì da bong tróc. Chị Hoa đã tới khám da liễu được bác sĩ cho biết đó là phản ứng với retinol.

Còn chị Nguyễn Thị Trang (thành phố Hải Dương, Hải Dương) chia sẻ cách đây 1 năm làn da của chị rất xấu. Sau đó chị Trang được giới thiệu dùng retinol nên chị đã mua 1 bộ sử dụng. Tuy nhiên, việc sử dụng bộ mỹ phẩm có chứa retinol phải rất cẩn trọng vì nếu không sẽ “toang” cả khuôn mặt.

'Sốt xình xịch' với chị em làm đẹp, retinol là gì? - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Chị Trang cho biết chị dùng theo liệu trình và hướng dẫn cặn kẽ để mỗi lần da bong tróc sẽ tái tạo lớp da mới đẹp hơn. Sau 1 năm gắn với retinol chị Trang nhận thấy làn da của mình cải thiện vô cùng. Tuy nhiên, khi bạn bè đồng nghiệp hỏi cách cải thiện làn da, chị Trang chỉ khéo léo chia sẻ vì chị biết sử dụng retinol cũng như dao hai lưỡi có thể làm hỏng cả làn da và có người hợp với nó có người không.

Bác sĩ CKII Lê Vi Anh, Khoa Da liễu – Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết retinol là nhóm tiền chất của vitamin A, rất quan trọng trong quá trình điều trị chống lão hoá cũng như các vấn đề khi điều trị mụn trứng cá.

Retinol có tác dụng nổi bật đó là điều trị gây mụn trứng cá giảm độ dày sừng của da, giảm bít tắc lỗ chân lông từ mụn mủ, nốt nang. Ngoài ra, retinol còn có tác dụng chống lão hoá nhờ vào công dụng làm giảm sự đứt gãy các sợi collagen và kích thích tế bào tổng hợp collagen, mờ các nếp nhăn trên mặt.

Retinol hoạt động bằng cách trung hòa các gốc tự do trong da, những gốc có thể gây tổn thương đến collagen của da. Tuy nhiên, nhược điểm của retinol là dễ bị biến đổi khi tiếp xúc với ánh sáng, vì vậy chỉ dùng trong ban đêm.

BS Vi Anh cho biết khi bạn sử dụng retinol cũng phải dùng cẩn thận vì nó dễ gây kích ứng.

Đặc biệt bỏng retinol là tình trạng da bị kích ứng quá mức khi dùng retinol. Các triệu chứng của bỏng retinol gồm: da khô, đau đớn ở da, đỏ hoặc đổi màu da, bong da.

Vì vậy người da sẫm màu hoặc dễ kích ứng thì phải chọn retinol phù hợp, có thể dùng nồng độ thấp tới cao dần dần. Tuỳ vào từng tuýp da để có thể sử dụng ở nồng độ khác nhau, các dạng thẩm thấu trong da ở mức độ khác nhau.

Ví dụ da nhờn nên dùng dạng gel, xịt dễ hấp thu hơn. Da lão hoá nhẹ thì có thể dùng dạng gel hoặc cream.

Dùng retinol theo lộ trình chăm sóc vào ban đêm: Rửa mặt sạch, tonner, sau đó mới dùng retinol, không dùng chung với DHA, BHA, có thể dùng thêm serum đặc trị sắc tố hoặc mụn, cuối cùng là dùng kem dưỡng ẩm.

Khi dùng các sản phẩm chứa retinol, người dùng cần lưu ý nó dễ gây kích ứng nên phải dùng cẩn thận khi dùng. Khi dùng nên thử trước vào vùng da mặt trong cánh tay. Trường hợp da kích ứng thì dùng ở nồng độ thấp từ 0,25 đến 0,5.

Dùng tần suất từ 1,2, 3 lần/ tuần sau đó tăng dần theo ngày. Retinol làm cho làn da của bạn nhạy cảm hơn nhiều với các tia nắng mặt trời, vì vậy điều quan trọng là bạn phải thoa kem chống nắng, ngay cả trong những ngày nhiều mây.

Tác hại của ánh nắng mặt trời kết hợp với bỏng retinol sẽ gây ra thêm mẩn đỏ hoặc đổi màu, viêm nhiễm, v.v. Sử dụng kem chống nắng có SPF 30 hoặc cao hơn.

Khi có phản ứng da đỏ, rát, da khô, châm chích, kích ứng nặng nề trên da thì bạn cần ngưng sử dụng retinol.


Chia sẻ