"Quái vật" dễ thương từ chiếc găng tay cũ của mẹ

,
Chia sẻ

Tập cho bé nhà mình làm quen với việc khâu vá nhé! Mẹ chỉ làm người hướng dẫn thôi.

Mẹ cần chuẩn bị cho bé những thứ sau:
 
- 1 chiếc găng tay không dùng nữa
- Bông
- Kéo
- Kim, chỉ
Bước 1:
 
- Trước tiên là cắt bỏ ngón tay trỏ và ngón áp út đi này.
Bước 2:
 
- Khâu kín chỗ vừa cắt.
Bước 3:
 
- Nhồi bông vào bên trong găng tay rồi khâu kín phần đầu lại.
Bước 4:
 
- Khâu túm phần cổ tay lại để làm thành đầu cho quái vật.
Bước 5:
 
- Nhồi bông vào một ngón tay vừa cắt và khâu vào bên đối diện với ngón tay cái nhé!
Bước 6:
 
- Với ngón tay thừa còn lại thì cắt ngắn đi một chút rồi cũng nhồi bông vào bên trong.
- Sau đó khâu vào phần đầu để làm thành chiếc mũi dài cho quái vật.
- Cuối cùng, các mẹ chỉ cần hướng dẫn bé thêu thêm mắt và miệng nữa là xong.
 
Còn có rất nhiều mẫu để cho mẹ và bé cùng tham khảo đây:
Bạn này cần thêm hai ngón tay nữa để làm tai nhé!
 
Mẫu này có vẻ dễ hơn đấy!
 
 
Chắc là mẹ phải huy động găng tay của cả nhà để bé tự may đồ chơi rồi!
 
Mai Hoàng tổng hợp
Theo nguồn CP
Chia sẻ